Trong số 5 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, tiễn đưa lần này có 3 liệt sĩ đầy đủ thông tin, gồm: Liệt sĩ Đặng Văn Lai, sinh năm 1957, nguyên quán thôn 3, huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé (nay là huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước); hy sinh ngày 22-12-1977 giáp biên giới Campuchia, thuộc khu Bù Đốp, chức vụ đội viên du kích. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Thọ, sinh năm 1950, nguyên quán Tiên Lãng, Hải Phòng, hy sinh ngày 2-4-1975 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cấp bậc Tiểu đội phó, đơn vị C1 Tỉnh đội Sông Bé. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhớ, sinh năm 1956, nguyên quán Khoái Châu, Hải Dương, hy sinh ngày 4-4-1977, tại ngã ba Vườn Mít, thôn 6, xã Thiện Hưng, cấp bậc A phó Tiểu đội du kích. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trực và Lê Văn Nhẫn chưa rõ thông tin.
Chiều cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bù Đốp và huyện Lộc Ninh đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ.
Đức Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026