Qua 1 tháng triển khai, trên 1.000 lượt phụ nữ được khám, siêu âm và cung cấp 2 gói dịch vụ gồm phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn, viêm nhiễm đường sinh sản và gói KHHGĐ nhằm giúp chị em chủ động thực hiện các biện pháp tránh thai, bảo vệ sức khỏe và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Bù Tam, xã Hưng Phước là ấp đặc biệt khó khăn có trên 90% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Nhờ vận động tốt, nhiều phụ nữ trong ấp đã được cán bộ, y, bác sĩ khám, tư vấn tận tình. Chị Lê Thị Thuận, cộng tác viên dân số ấp Bù Tam cho biết: “Sau khi được phổ biến về kế hoạch chiến dịch tăng cường tuyên truyền dân số - KHHGĐ, đội ngũ cộng tác viên dân số phối hợp với già làng, người có uy tín tại vùng có đạo, đồng bào DTTS đến vận động từng gia đình trong ấp. Do đa số người dân ở đây đi làm xa nên chúng tôi phải tranh thủ, linh hoạt đến vận động chị em”.
Phụ nữ xã Hưng Phước tới Trạm y tế xã để được khám, cấp thuốc
Cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn, khu dân cư đồng bào DTTS được cấp đất theo Chương trình 134 thuộc xã Phước Thiện có khoảng 80 hộ dân, trong đó trên 95% là đồng bào Tày, Nùng. Do xa trung tâm huyện, điều kiện vật chất thiếu thốn nên mỗi khi muốn khám, chữa bệnh, người dân ở đây phải đi gần 10km mới đến Trung tâm Y tế huyện. Vì vậy phụ nữ rất ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ dân số, chăm sóc SKSS. Chị Điểu Nguyệt, sống tại khu dân cư này bày tỏ sự vui mừng: “Được bác sĩ đến khám miễn phí, tôi rất vui vì không tốn tiền mà vẫn biết được tình trạng sức khỏe của mình”. Chị Điểu Lan, 33 tuổi nói: “Tôi sinh con được 6 tháng nhưng ở đây đường xa, điều kiện gia đình khó khăn nên không đi khám bệnh thường xuyên. Dịp này tôi được bác sĩ hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe cho 2 mẹ con nên yên tâm hơn”.
Trong suốt 1 tháng triển khai chiến dịch, mặc dù thời tiết không thuận lợi, đường đi lại khó khăn nhưng các cộng tác viên, nhân viên dân số cũng như đội ngũ y, bác sĩ vẫn nỗ lực vượt đường xa để đến từng thôn, ấp, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống để hướng dẫn tận tình chu đáo, giúp người dân biết cách bảo vệ, nâng cao sức khỏe bản thân. Bà Phạm Thị Nhung, Phó khoa chăm sóc SKSS, Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp, cho biết: “Sau khi nhận kế hoạch phối hợp, chúng tôi đã chuẩn bị nhân lực, vật lực và lên kế hoạch triển khai chiến dịch đến tất cả xã, thị trấn trong huyện. Chúng tôi rất mừng vì kết quả vượt mong đợi, đó là nhờ sự phối hợp, ủng hộ tích cực của chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn và nhất là phụ nữ”.
Tính đến giữa tháng 8, chiến dịch tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ đã được tổ chức thành công tại 7 xã, thị trấn ở huyện Bù Đốp. Trong đó, tất cả chỉ tiêu về phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản và cung cấp các gói KHHGĐ đều vượt kế hoạch. Đây chính là niềm vui, niềm động viên để những người tham gia chiến dịch vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đưa thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS đến những nơi khó khăn của huyện biên giới Bù Đốp.
Thanh Hoa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026