Một góc khu hang Câu, đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Cùng với đó, tỉnh sẽ hợp tác với Viện Khoa học địa chất Việt Nam hoàn thiện hồ sơ liên quan, sớm trình UNESCO công nhận.
Theo Đề án, đảo Lý Sơn - hạt nhân của Công viên địa chất toàn cầu sẽ được mở rộng ra phạm vi 40km kéo dài đến xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và các vùng phụ cận. Khi khu vực này được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, Quảng Ngãi sẽ có thêm cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh du lịch, hướng tới phát triển kinh tế-xã hội bền vững bằng ngành công nghiệp “không khói,” góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân trong vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo yếu tố kết hợp vai trò quản lý của Nhà nước, sự hợp tác của doanh nghiệp, nhà khoa học; phải đặt lợi ích của cộng đồng dân cư bản địa lên hàng đầu.
Tỉnh Quảng Ngãi đã mời nhiều nhà khoa học về giúp tỉnh khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về địa chất, địa mạo tại Lý Sơn và Bình Châu. Với những trầm tích núi lửa đẹp, lạ hiếm thấy cả trên cạn lẫn dưới nước, cùng với nền văn hóa bản địa đa dạng…hai địa danh nói trên chiếm được thiện cảm” trong lòng những người muốn khám quá và hội đủ các tiêu chí mà giới chuyên môn đưa ra.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026