Dẫn đầu mắc SXH trên địa bàn tỉnh là huyện Chơn Thành với 183 ca, thị xã Đồng Xoài 165 ca, Lộc Ninh 135 ca. Mặc dù số ca mắc SXH ở Lộc Ninh thấp hơn một số huyện, thị trong tỉnh, nhưng so với số liệu cùng kỳ năm 2016 lại tăng đến 382%. Đặc biệt, trong số 102 ca mắc SXH ở Hớn Quản có 1 ca tử vong.
Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Văn Sáu cho biết: SXH đang có chiều hướng dịch chuyển từ khu vực miền Tây sang Đông Nam bộ, từ thành thị về nông thôn. Một mình ngành y tế không thể khống chế được dịch bệnh mà cần có sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Đặc biệt, ý thức phòng chống dịch của mỗi người dân, gia đình phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Hầu hết người dân đều đã biết cách phòng chống dịch tốt nhất là diệt lăng quăng nhưng không ai chịu làm. Qua kiểm tra thực tế, một số gia đình có 5 dụng cụ chứa nước thì cả 5 đều có lăng quăng, mặc dù chủ nhà biết đó là môi trường thuận lợi để muỗi sinh sản dẫn đến lây bệnh. Mặt khác, kinh phí cấp cho phòng chống dịch từ đầu năm đến nay chưa có nên việc phun hóa chất trên diện rộng gặp rất nhiều khó khăn.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026