Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân cho rằng khi xảy ra dịch mới sử dụng tài chính là đã muộn
Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm đến nay, tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh không có diễn biến bất thường. Toàn tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn về phân tích báo cáo bệnh truyền nhiễm cho 120 cán bộ tuyến huyện, xã; 1 lớp tập huấn về giám sát phòng chống dịch cho 24 cán bộ tuyến tỉnh. Kết hợp cùng 2 viện đầu ngành về sốt rét triển khai phòng chống sốt rét trên địa bàn tỉnh. Đa số các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2016, như ghi nhận 415 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 38%; 548 trường hợp sốt rét, giảm 20,11% so với cùng kỳ năm 2016... Tuy nhiên, vẫn còn các bệnh thương hàn, viêm gan siêu vi B, viêm não Nhật Bản, tay chân miệng và bệnh liên cầu lợn ở người tăng so với cùng kỳ năm 2016.
Tại buổi làm việc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Đối với y tế dự phòng, khi xảy ra dịch mới sử dụng tài chính là đã muộn. Quá trình giám sát cần liên tục, không được đứt đoạn, vì vậy phải có kinh phí kịp thời từ đầu năm để tránh bị động. Dù số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh giảm nhưng nguy cơ rất cao trong mùa mưa 2017, tỉnh cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã yêu cầu ngành y tế phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền biện pháp phòng, chống trong nhân dân, không để dịch bệnh xảy ra.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026