Tẹc nước 4.000 lít huyện đầu tư đã phát huy hiệu quả giếng khoan Nhà nước đầu tư ở ấp Ba Ven
Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh Trần Quang Vinh cho biết, ấp Ba Ven có 185 hộ, chủ yếu là đồng bào Khơme. Mùa khô khốc liệt năm 2016, các giếng đào và suối lớn chảy qua ấp Ba Ven đều cạn khô. Từ chỉ đạo của Huyện ủy, tháng 3-2016, huyện Lộc Ninh đầu tư cho ấp Ba Ven 1 tẹc inox 4.000 lít và chân tẹc với tổng kinh phí khoảng 60 triệu đồng để bơm nước lên bồn. Người dân chỉ việc đưa can đến giếng lấy nước.
Tháng 7-2016, chương trình “Mùa hè xanh” của Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư hệ thống đường ống dọc đường sỏi đỏ liên ấp và máy bơm với tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng. Theo đó, 85 hộ thuộc tổ các 1, 2, 3, ấp Ba Ven sinh sống dọc hai bên đường đầu tư thêm đường ống, đồng hồ (khoảng 300 ngàn đồng/hộ) kéo nước vào nhà.
Để vận hành tốt công trình cấp nước, Chi bộ ấp chỉ đạo Ban điều hành ấp thành lập tổ tự quản gồm Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội nông dân, công an viên thường xuyên kiểm tra, bảo vệ hệ thống cấp nước và thu tiền điện. Nhờ có đồng hồ nên các hộ tự giác tháng nào sử dụng nước thì đóng tiền cho ban tự quản. Tiền điện do dân đóng dư ra hằng tháng ban tự quản thông báo cho các hộ dân để cân đối trả tiền điện tháng sau và dự phòng sửa chữa khi có hư hỏng. Việc vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung do Nhà nước đầu tư ở ấp Ba Ven là kinh nghiệm cho các khu dân cư khác học tập, làm theo.
P.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026