BP - Bác sĩ Lê Hữu Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng cho biết: Trước đây, trong các kỳ tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cử tri phản ánh mức thu phí giữ xe tại bệnh viện (nay là Trung tâm Y tế huyện) cao hơn so với quy định của UBND tỉnh. Báo Bình Phước đã có bài phản ánh và Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của Huyện ủy cũng đã nhắc nhở. Đến nay, việc giữ, thu phí giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện đã đi vào nền nếp, đúng quy định.
Giá giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Bù Đăng đã áp dụng theo quy định của UBND tỉnh
Cụ thể, ngày 31-12-2016, Trung tâm Y tế huyện đã ký hợp đồng thuê nhà giữ xe môtô đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, ngụ xã Đoàn Kết. Trong đó, hợp đồng nêu rõ người giữ xe phải thực hiện việc thu phí theo quy định hiện hành, có bảng niêm yết giá, không được thu tiền gửi xe của người đến liên hệ công tác với trung tâm y tế. Nhà xe hiện đã mở rộng diện tích từ 180 lên 296,48m2; cổng ra vào của khu điều trị cũng được điều chỉnh để việc quản lý, bảo vệ thuận tiện hơn.
Hiện nhà giữ xe của Trung tâm Y tế huyện đã có bảng niêm yết giá rõ ràng, theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND, ngày 25-12-2015 của UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định phí trông giữ xe đạp là 1.000 đồng/ngày, 2.000 đồng/đêm, 3.000 đồng/ngày, đêm và 30 ngàn đồng/tháng. Đối với xe môtô phí trông giữ là 2.000 đồng/ngày, 3.000 đồng/đêm, 5.000 đồng/ngày, đêm và 100 ngàn đồng/tháng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga cho biết: Gia đình đã lắp đặt hệ thống camera quan sát để đảm bảo việc giữ xe được an toàn. Hiện nay, việc giữ và thu phí xe đã ổn định, khắc phục những tồn tại hạn chế trước đó.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026