Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Tại buổi lễ, đại diện Đội K72 cho biết: Đợt 2, đội đã phối hợp với lực lượng chuyên trách tỉnh Karatie khảo sát ở 24 khu vực thuộc địa bàn 5 huyện, của 2 tỉnh Karatie và TBong KhMum, phát hiện 13 khu vực có mộ liệt sĩ. Kết quả đã cất bốc được 108 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Karatie, trong giai đoạn 16, Đội K72 đã quy tập được 145 mộ liệt sĩ, nâng tổng số được cất bốc tại địa bàn này lên 1.032 mộ liệt sĩ. Qua khảo sát, tổng hợp thông tin, hiện còn khoảng 128 mộ liệt sĩ tại 11 khu vực trên địa bàn tỉnh Karatie.
Đội K72 xác định thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bạn tổ chức khảo sát, tìm kiếm thông tin, tổ chức đào tìm, đồng thời làm căn cứ để kết luận địa bàn sau khi kết thúc giai đoạn. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn người, phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội tiếp tục giữ và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn đứng chân làm nhiệm vụ.
Khoảng 10 năm gắn bó với Đội K72, thiếu úy ChanThaBi, Đội phó Đội Bảo vệ Đội K72 tại Tiểu đoàn 204 thuộc Tiểu khu quân sự Karatie, Quân đội Hoàng gia Campuchia chia sẻ: "Trong quá trình tìm kiếm thông tin, tôi thấy có nhiều khó khăn như các nhân chứng ngày càng ít, điều kiện thổ nhưỡng, sinh hoạt văn hóa dân tộc khác nhau cũng gây trở ngại không ít cho anh em chiến sĩ Đội K72. Nhưng cá nhân tôi xác định sẽ luôn hỗ trợ, giúp hết khả năng của mình, cùng K72 hoàn thành nhiệm vụ được giao".
Dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đại tá Phạm Khắc Toán đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ, giúp đỡ Đội K72 hoàn thành nhiệm vụ.