BP - Theo Quyết định số 797 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1-1-2012, hộ cận nghèo được nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ 50% lên 70%. Tuy nhiên, số đối tượng thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT hằng năm rất ít. Bởi do người thuộc hộ cận nghèo phần lớn sống ở khu vực nông thôn, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Một hộ cận nghèo khoảng 5-6 người dù được Nhà nước hỗ trợ (70% kinh phí mua thẻ BHYT) thì chi phí bỏ ra để mua thẻ BHYT cũng đã hơn 1 triệu đồng mỗi năm nên các hộ này thường chỉ chọn mua cho người già yếu, người có nguy cơ ốm đau cao. Thêm vào đó, trong khi người nghèo được Nhà nước hỗ trợ 100% phí đóng BHYT và được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thì người cận nghèo vừa phải đóng 30% phí mua BHYT vừa tự thanh toán 5% chi phí khám, chữa bệnh. Vì vậy, nhiều người thuộc hộ cận nghèo không thiết tha mua thẻ BHYT.
Từ khó khăn nêu trên, các cấp ủy đảng và chính quyền huyện Đồng Phú với quyết tâm tăng số lượng người cận nghèo tham gia BHYT đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp tích cực. Hằng năm, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn vận động một số tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ tiền để mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trên địa bàn. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với hộ cận nghèo, giúp họ không “rơi” xuống hộ nghèo khi gia đình có người bị ốm đau.
Được hỗ trợ mua BHYT, hộ cận nghèo dễ tiếp cận các dịch vụ y tế - Trong ảnh, hộ nghèo, cận nghèo xã Tân Lợi được khám bệnh miễn phíNăm 2013, cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương (70% kinh phí mua thẻ BHYT), UBND huyện đã hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho tất cả đối tượng cận nghèo (từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Nhân đạo của huyện). đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn trích từ các nguồn quỹ này của xã hỗ trợ 10% cho người cận nghèo. Năm 2013, huyện Đồng Phú có 1.496 người cận nghèo được huyện hỗ trợ hơn 250 triệu đồng, nên nhóm đối tượng này đã đạt 100% tham gia BHYT, góp phần thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện.
Từ 2014 đến quý 1/2017, cùng với sự hỗ trợ của huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các doanh nghiệp và UBND xã, thị trấn đã có 3.462 lượt đối tượng cận nghèo tiếp tục được hưởng quyền lợi về BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Nhận thẻ BHYT được cấp miễn phí, bà Nguyễn Thị Mơ (85 tuổi, ngụ xã Tân Tiến) vui mừng: “Tôi già rồi, kiếm cái ăn còn khó chứ nghĩ gì chuyện bỏ tiền ra mua BHYT. Nay được các cấp hỗ trợ thẻ, tôi bớt được nhiều nỗi lo”. Cùng chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Hiệu (70 tuổi, ở thị trấn Tân Phú) cầm thẻ BHYT vừa được trao tận tay, xúc động: “Tuổi cao, hằng ngày tôi thường bị đau khớp chân - tay, bị bệnh tim và đau đầu. Không có tiền mua thẻ BHYT nên chỉ khi nào đau quá không chịu được tôi mới đi bệnh viện. Có thẻ rồi tôi sẽ thường xuyên đến bệnh viện khám, điều trị bệnh”.
Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Phú cho biết: Cùng với thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước cho người nghèo thì việc hỗ trợ mua thẻ BHYT tặng các đối tượng thuộc hộ cận nghèo đã góp phần rất lớn trong chăm sóc sức khỏe người dân. Từ đó giúp người cận nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế, được khám, chữa bệnh, giảm bớt khó khăn về kinh tế khi không may ốm đau, bệnh tật. Đây cũng là một trong những chủ trương giảm nghèo bền vững của huyện.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026