(Nguồn: Financial Tribune)
Theo thông báo của UT, Viện Nghiên cứu y tế quốc gia (NIH) đã cấp 441.000 USD cho UT để triển khai dự án trên.
Ông Michael Nelson, một trợ lý giáo sư nghiên cứu về vận động thuộc UT và cũng là chủ nhiệm dự án trên, cùng các đồng nghiệp sẽ phát triển một thiết bị giúp nghiên cứu cách thức khí ôxy được vận chuyển đến các cơ xương và cách cơ xương sử dụng dưỡng khí.
Trao đổi với báo giới, ông Nelson cho biết trên thế giới chưa từng có một công nghệ nào tương tự như vậy bởi từ trước tới nay, giới khoa học mới chỉ nghiên cứu riêng rẽ về việc vận chuyển khí ôxy hoặc việc các bộ phận trong cơ thể sử dụng dưỡng khí. Chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu đồng thời hai vấn đề trên trên cùng một bệnh nhân.
Theo ông, công nghệ này sẽ sử dụng tia laser để theo dõi quá trình di chuyển của các tế bào máu đỏ trong các cơ cũng như lượng khí ôxy trong các cơ đấy.
Trước mắt, nhóm nghiên cứu dự định phát triển công nghệ này cả phần cứng và phần mềm để sau đó có thể bắt tay vào việc nghiên cứu trên bệnh nhân.
Một khi được phát triển, công nghệ này sẽ được đưa vào ứng dụng trong việc chẩn đoán các bệnh lý tim mạch.
Giới khoa học nhận định kết quả của nghiên cứu này có thể mang lại một sự thay đổi lớn trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026