Chủ nhật, 23/11/2025 11:31:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:28, 29/04/2017 GMT+7

Niềm vui có điện của người dân ấp 2, Đồng Tiến

Thứ 7, 29/04/2017 | 13:28:00 124 lượt xem
BP - Đến thăm bà con đồng bào ấp 2, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) những ngày tháng 4 sẽ hiểu rõ niềm vui khi nỗi mong chờ, khát khao có điện hàng chục năm qua, giờ đã thành sự thật.

KHAO KHÁT CÓ ĐIỆN 

Ấp 2 được ví là đáy võng, nối hai đầu với quốc lộ 14 thông qua ấp 1 và ấp 3 của xã Đồng Tiến. Cuộc sống người dân nơi đây khá tách biệt, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nhưng đất trắng bạc màu, các loại cây còi cọc, kém thu. Hàng chục năm người dân khát khao có điện, dành dụm tiền để sớm kéo được điện nhưng không mấy hộ khá, giàu nên việc đóng góp cùng lúc hàng tỷ đồng kéo điện về ấp lại càng khó. 160 hộ dân, trong đó 98% đồng bào Tày, Nùng, S’tiêng chỉ còn biết trông chờ Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trong 3 tỷ đồng để kéo điện. Để khắc phục tạm thời, các gia đình kéo nhờ điện từ hai ấp 1, 3 và dùng pin năng lượng mặt trời, bình ắc-quy, đèn pin... sử dụng tằn tiện từ 18-20 giờ. Từ 19-20 giờ, người lớn ra sân hóng gió trời, những “hạt sáng” dồn hết cho con trẻ học bài.

Có điện, chị Cẩm tăng nuôi số lượng heo, gà, vịt

“Cuộc sống đổi thay khi ấp 2 được Công ty Điện lực đầu tư 100% kinh phí (2,8 tỷ đồng) kéo điện về ấp” - ông Nguyễn Quang Thiên, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết. Đường liên ấp 2 lập tức thông thoáng, nhà nhà chủ động hiến đất lấy chỗ lắp đặt trụ điện. Hệ thống đường điện dài 3km trung thế, 4km hạ thế được làm nhanh chóng trong 1,5 ngày. Chỉ vào đường dây điện chạy trên những trụ bê tông hình chữ A - “dấu tích” một thời 14 hộ đầu ấp kéo điện nhờ từ ấp 1, ông Lục Sỹ Phú, Trưởng ấp 2, vui mừng: “Cuộc sống của đồng bào được Nhà nước và các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm nên mỗi hộ dân không tốn tiền kéo đường điện, chỉ bỏ kinh phí kéo điện từ đường dây chính vào nhà”.

VÀ CUỘC SỐNG ĐỔI THAY

Gia đình ông Nông Triệu Tiến, nguyên Trưởng ấp 2, vừa xây xong móng nhà rộng gần 100m2. Ông Tiến hồ hởi: “Có điện, gia đình dùng số tiền dành dụm từ làm rẫy xây nhà mới, sắm đồ dùng tiện nghi đầy đủ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống”. Cách đó không xa, vợ chồng chị Nông Thị Băng chưa kết thúc công việc xây nhà tắm khi trời đã nhá nhem. Chồng trộn vữa, vợ kéo bóng điện từ phòng học của các con qua cửa sổ ra phía sau nhà lấy ánh sáng. Chị Băng cười rạng ngời: “Có ánh điện nên cứ xây thôi. Xây xong lúc nào ăn tối lúc đó”. 

Cuối ấp, giữa vườn cao su non bên vệ đường là lán tạm của gia đình chị Chương Thị Bông (xóm S’tiêng). Vụ điều năm nay kéo dài nên gia đình dựng bạt ngay cạnh đường liên thôn để tiện thu mua và bà con chở điều đi bán thuận lợi, không phải chạy ra trung tâm xã. Có điện mọi người lượm điều tới tối, sau đó đem bán luôn trong ngày nên vợ chồng chị dựng lán tranh thủ mua. Nhờ lán tạm này gia đình thu mua số lượng gấp 2-3 lần so với ngồi nhà chờ người dân mang điều tới bán.

Có điện đời sống người dân ấp 2 có điều kiện phát triển. Các loại dịch vụ nhỏ lẻ như tạp hóa, bán phân bón cũng như chăn nuôi nông hộ và thu hút doanh nghiệp vào thuê đất sản xuất - kinh doanh lâu dài... hứa hẹn phát triển. Hiện trong ấp đã có nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ heo, gia cầm và đây là nền móng để mở rộng quy mô, chuyển đổi sản xuất, buôn bán. Chị Lương Thị Cẩm, một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở ấp 2, nói: “Có điện nên gia đình tôi mở rộng chăn nuôi heo nái, heo con, heo thịt. Ngoài ra còn nuôi gà, vịt xiêm thả vườn lên tới gần trăm con”.

Thời gian qua, Công ty Điện lực chọn kéo đường điện qua ấp 1, không từ quốc lộ qua ấp 3. Đường dây qua ấp 1 dài hơn 1km và những hộ thiếu điện ở đội 8 của ấp 1 trước đây chưa có điện sử dụng nhờ vậy được hạ thế. 33 hộ dân ở cuối ấp 2 biết đường điện chỉ đi hết khoảng 2/3 ấp, không chạy qua đoạn đường liên thôn cuối ấp cũng hoàn toàn ủng hộ. Bởi “chúng tôi nhờ đường điện ấp 3 mà có điện sử dụng an toàn, hiệu quả 11 năm nay. Nếu từ đường điện của ấp mà các hộ dân đội 8 của ấp 1 có điện sử dụng lâu dài thì không gì vui mừng bằng” - một hộ dân ở cuối ấp 2, xã Đồng Tiến khẳng định.     

C.Thơ

  • Từ khóa
58411

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?