Sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước Cà Mau, cả gia đình sống bằng nghề vuông tôm, thế nhưng năm 1996, tôm bị dịch bệnh chết hàng loạt, cuộc sống của gia đình ông Thắng vô cùng khó khăn. Vì thế, vợ chồng ông đã rời mảnh đất cha ông để lại, chọn Bình Phước làm nơi lập nghiệp. Ở vùng đất rộng người thưa vợ chồng ông chịu khó lao động và tích cóp mua đất mở rộng diện tích. Đến nay, gia đình ông đã sở hữu 55 ha đất và chọn cao su làm cây trồng chính.
Với sự cần cù, chịu khó và năng động trong cách nghĩ, cách làm, nghiên cứu sách báo, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, ông đã biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trồng xen canh cây ngắn ngày và cây lâu năm, dùng phân vi lượng thay phân bón hóa học vừa cho năng suất cao lại giảm chi phí đầu tư, đồng thời tăng độ màu mỡ cho đất... Với tổng diện tích 55 ha trồng cao su, trong đó hơn 20 ha cao su xen canh cây mì và 1 diện tích nhỏ cây ăn trái, trang trại của ông cho thu nhập mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng.
Ông Thắng hướng dẫn công nhân thu mua mủ
Ngày đầu làm kinh tế với bao khó khăn nhưng với ý chí, nghị lực thoát đói nghèo và nhận thấy lợi ích cũng như tiềm năng lâu dài khi xây dựng trang trại ở đây, ông Thắng đã quyết tâm gắn bó và lập nghiệp trên vùng đất này. Để phát triển tốt trang trại ông đi tham quan nhiều nơi, từ đó tìm được những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Không những làm kinh tế giỏi ông Thắng còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng 3 năm liền. Trong quá trình làm việc, ông đã cùng Ban điều hành ấp hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp tại địa bàn, đồng thời luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Anh Nguyễn Văn Núi, làm công trong trang trại của ông Thắng nói: “Vợ chồng tôi cạo mủ cao su thuê cho ông Thắng được gần 10 năm, lương khoảng 9-10 triệu đồng/tháng, nhà cửa thì chủ lo, cuối năm còn được thưởng tết khoảng 3-4 triệu đồng. Thu nhập ổn định nên vợ chồng tôi sẽ gắn bó với trang trại này lâu dài”.
Trong năm 2016, ông Thắng đã đóng góp trên 200 triệu đồng và hiến đất làm đường giao thông nông thôn liên ấp Sóc Quả và Sóc Ứng để người dân đi lại thuận tiện hơn. Nhiều năm gần đây, ông Thắng còn tích cực đóng góp hoạt động từ thiện, nhân đạo, mỗi năm khoảng 50 triệu đồng.
Ông Điểu Thành, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết: “Vừa là Bí thư Chi bộ ấp Sóc Quả vừa là chủ trang trại, ông Thắng luôn gương mẫu trong hoạt động, an sinh xã hội của ấp. Hằng năm, ông đều hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn ăn tết. Trong xây dựng nông thôn mới, ông luôn đi đầu đóng góp tiền làm đường bê tông xi măng nông thôn, được bà con quý mến”.
Bằng ý chí, nghị lực quyết tâm làm giàu, ông Thắng đã gặt hái được nhiều thành quả đáng nể phục, từ đó nỗ lực chung tay cùng chính quyền cơ sở chăm lo cho người nghèo. Ghi nhận những kết quả đó, ông đã được UBND huyện và xã tặng giấy khen trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn.
Lê Khương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026