Trong 36 ngày (từ 1-7 đến 6-8), toàn tỉnh có thêm 417 trường hợp mắc SXH, nâng số ca mắc SXH từ đầu năm lên 1.315 trường hợp. Như vậy, trong tháng 7 và đầu tháng 8 bình quân mỗi ngày toàn tỉnh có trên 11 người mắc SXH và tăng hơn gấp đôi so với những tháng đầu năm. Khu vực có số ca mắc SXH cao nhất là Chơn Thành 216 ca, thị xã Đồng Xoài 209 ca, Lộc Ninh 162 ca, Bù Đăng 124 ca, Hớn Quản 119 ca. Bình Phước trở thành địa phương xếp thứ 9/10 tỉnh, thành phố có số người mắc SXH cao nhất cả nước.
Số người mắc sốt xuất huyết tăng cao khiến khoa Nhiệt đới luôn trong tình trạng quá tải
Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: So với cùng kỳ năm 2016, số ca mắc SXH giảm, tuy nhiên trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8 số ca mắc tăng nhanh. Nguyên nhân do mưa nắng thất thường, nhiệt độ, độ ẩm tăng cao là điều kiện cho muỗi sinh trưởng, phát triển và nguy cơ bùng phát dịch bệnh SXH rất lớn. Đối tượng mắc SXH chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân sống trong các khu tập thể. Do việc phòng, chống SXH của người dân chưa tốt; ý thức vệ sinh cá nhân, môi trường sống kém.
Số ca mắc SXH tăng nhanh dẫn đến Khoa Nhiệt đới của Bệnh viện đa khoa tỉnh luôn trong tình trạng quá tải những ngày vừa qua. Theo số liệu tổng hợp của khoa, ngày 4-8 có 13 ca, ngày 5-8 có 16 ca, ngày 6-8 có 17 ca. Có ngày 70 bệnh nhân điều trị tại khoa, trong khi đó khoa chỉ có 45 giường bệnh nên nhiều trường hợp phải nằm ngoài hành lang.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026