Bác sĩ chuyên khoa I Đặng Thị Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh cho biết: Mùa mưa năm 2017 đến sớm nên số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên tại địa bàn xã Lộc Thành, trung tâm đã chủ động đề nghị và được UBND xã hỗ trợ 6 nhân công phun thuốc tiêu độc, khử trùng nên ổ dịch được triệt tiêu ngay sau đó.
Bác sĩ kiểm tra tình hình bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh
Trước thực trạng chung về kinh phí hỗ trợ tuyên truyền, phun thuốc tiêu độc, khử trùng khó khăn, Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh đã chủ động đề nghị UBND huyện hỗ trợ 25 triệu đồng để tuyên truyền và dập dịch. Nhờ chủ động phối hợp với chính quyền nên 4 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện được dập tắt kịp thời, không lan ra cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện còn triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tới 2.011 hộ.
Bình Phước đang bước vào cao điểm của mùa bệnh sốt xuất huyết. Thế nhưng hầu hết trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa được bố trí kinh phí từ ngành dọc nên gặp rất nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh. Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Văn Sáu cho rằng: Cơ số thuốc, hóa chất, máy phun không thiếu nhưng chắc chắn thiếu kinh phí nhân công phun thuốc. Do vậy, các trung tâm y tế cần chủ động phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã xin hỗ trợ công phun hóa chất để dập dịch càng sớm càng tốt, vì “1 đồng phòng bệnh tương đương 15 đồng trị bệnh”.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026