1. Lá bạc hà
Nhai lá bạc hà có thể giúp bạn hạ được cơn nhiệt miệng. Cây dược liệu này được coi là phương thuốc tốt điều trị được nhiều bệnh, trong đó có bệnh nhiệt và là loại cây dễ kiếm, dễ trồng.
Nhai một vài lá, sau đó uống vài ngụm nước, khoảng 3-4 lần trong một ngày, có thể ngăn sự tái phát của nhiệt miệng.

2. Mật ong
Mật ong được biết đến là một loại thực phẩm vô cùng tốt, có tính kháng khuẩn cao. Do vậy, nó có thể làm dịu các vết loét và đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. Mật ong có khả năng làm giảm sẹo cũng như thúc đẩy quá trình tăng trưởng các mô mới.
Bôi mật ong trên vết loét, thoa nhẹ nhàng, để giảm đau nhanh và liền vết thương, nhiệt miệng.

3. Bơ sữa
Bơ sữa có thành phần tốt làm lành các vết loét. Bơ sữa chứ axit lactic, làm giảm đau tự nhiên và ngăn các vết loét không bị lan rộng.

4. Hoa cúc
Có thể bạn chưa biết nhưng hoa cúc có tính sát trùng rất cao, có thể sử dụng lý tưởng cho việc súc miệng, ngăn ngừa đau đớn do các viết loét miệng gây ra. Lấy một ít hoa cúc cho vào nước đun lên, để nguội và súc miệng hai lần một ngày. Chắc chắn sẽ có tác dụng không ngờ tới.

5. Trà
Để giảm đau cho các vết loét miệng, bạn có thể đặt một túi trà ướt lên trên phần bị loét. Trà đen có chứa tanin có khả năng giảm đau rất tốt.

6. Rau mùi
Lấy một ít lá rau mùi và nghiền nát chúng. Sau đó, dùng nước bôi lên phần vết thương, nhiệt miệng. Hoặc cũng có thể dùng lá ổi, vì chúng có tác dụng tương tự. Hãy bôi lên ngày 3-4 lần để có được tác dụng tốt nhất cho các vết thương.

Hãy thử dùng những cách tự nhiên này thay thế thuốc để đánh bay những nốt nhiêt miệng khó chịu trong ngày hè nắng nóng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026