Các học viên thực hành kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp và thực hiện sơ cấp cứu ban đầu
Lớp tập huấn chia làm 5 nhóm. Các học viên được cán bộ Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu (Hội chữ thập đỏ tỉnh) tập huấn một số kỹ năng cơ bản như: Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ cứu bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim; sơ cứu khi chảy máu, sốc; sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó vết thương; sơ cứu dị vật đường thở; sơ cứu gãy xương và kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn; sơ cứu bỏng, đuối nước, điện giật... Mỗi kỹ năng, học viên được giảng dạy về lý thuyết và thực hành tại chỗ.
Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu cho biết: Hiện trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Bình Phước tình trạng người bị nạn do tai nạn lao động, giao thông… rất nhiều. Nhiều người rơi vào tình trạng nguy hiểm một phần do những người xung quanh không biết các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Vì vậy, khi đưa đến các cơ sở y tế gần nhất thì không thể cứu được nữa… Thời gian tới, trung tâm tiếp tục mở thêm 4 lớp tập huấn sơ cấp cứu, trong đó 3 lớp gồm khoảng 150 học viên dành cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
T. Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026