CCB Nguyễn Hoàng Sa (thứ 4 từ phải qua) trong ngày nhận nhà cùng đồng đội
Căn nhà cấp 4, diện tích 50m2, gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, nền láng xi măng, mái lợp tôn, cửa sắt gắn kiếng, kinh phí xây dựng 57,1 triệu đồng. Trong đó Hội CCB thị xã vận động hội viên đóng góp 23,7 triệu đồng, chùa Chưởng Phước ở xã Thanh Phú hỗ trợ 25 triệu đồng, đại lý vật liệu xây dựng Du Hưng hỗ trợ 2 triệu đồng, hội viên Chi hội CCB ấp Sóc Bưng vận động hỗ trợ bộ cửa 5,6 triệu đồng, gia đình bà Ngọc Ánh ở xã Thanh Phú hỗ trợ 850 ngàn đồng.
CCB Nguyễn Hoàng Sa sinh năm 1959, tham gia kháng chiến từ năm 1978 tại chiến trường Campuchia, đến năm 1982 xuất ngũ trở về địa phương. Khi trở về cuộc sống đời thường ông và gia đình tích cực lao động sản xuất, nhưng vì bệnh xương khớp mãn tính nên bao nhiêu tiền của làm ra đều dành để chữa trị nên kinh tế vô cùng khó khăn. Căn nhà nghĩa tình đồng đội giúp CCB Nguyễn Hoàng Sa và gia đình tạm thời ổn định cuộc sống. Đây cũng là sự tri ân của nhân dân, sẻ chia với đồng chí, đồng đội của hội viên CCB thị xã Bình Long.
Văn Tâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026