Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu tập trung lo cho công nhân
“Những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đối với công nhân phải thực hiện cho bằng được. Đại diện chính quyền, tổ chức công đoàn các cấp không chỉ đến thăm, mà phải lắng nghe và giải quyết dứt điểm mọi vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở. Phải thật sự chăm lo cho người lao động, phải có chỗ sinh hoạt, vui chơi cho 30.000 công nhân trên địa bàn tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo quyết liệt tại buổi làm việc.
Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hồng Trà cho biết: Toàn tỉnh hiện có 85.859 công nhân, viên chức và lao động; trong đó 97% là đoàn viên công đoàn. Năm 2016, công đoàn các cấp trong tỉnh đã kết nạp 11.018 đoàn viên, đạt 161,357% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 704 ban nữ công công đoàn cơ sở với 1.582 ủy viên. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp đến năm 2020”, hiện đã khảo sát nhu cầu về nhà trẻ, nhà lưu trú công nhân lao động tại 3 khu công nghiệp Đồng Xoài I, Đồng Xoài II, Bắc Đồng Phú.
Hoạt động công đoàn năm 2016 tiếp tục hướng về cơ sở. Công đoàn các cấp đã tổ chức 861 cuộc kiểm tra về việc chấp hành điều lệ, tài chính, tài sản công đoàn; tham gia giải quyết theo thẩm quyền 23 đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các ngành chức năng giải quyết kịp thời 9 vụ ngừng làm việc tập thể, tham gia kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động tại 44 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công đoàn các cấp đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ 13.740 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn lao động với tổng 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ 655 triệu đồng giúp 25 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây nhà ở “Mái ấm công đoàn”.
Chăm lo người lao động còn mang tính mùa vụ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hồng Trà thẳng thắn nhìn nhận: Hoạt động chăm lo đời sống người lao động chưa thường xuyên, liên tục, còn mang tính mùa vụ, theo phong trào. Khó khăn nhất vẫn là việc các khu công nghiệp thiếu nhà lưu trú, nhà trẻ, trường mẫu giáo và thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc chưa đạt yêu cầu. Chất lượng thỏa ước lao động tập thể chưa cao, chưa có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Việc tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động ở khu vực ngoài nhà nước chưa thực sự hiệu quả. Việc nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề đoàn viên, người lao động bức xúc chưa nhạy bén, kịp thời. Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng, trong khi việc khởi kiện doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc về hồ sơ, thủ tục.
Phó ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đào Văn Hoàng kiến nghị: Xây nhà ở cho công nhân theo kiểu chung cư chưa chắc công nhân đã mặn mà. Vì Bình Phước đất còn rộng, công nhân ở nhà trọ nhưng có thể dành dụm khoảng 100 triệu đồng mua được đất ở vùng nông thôn, sau này trở về sinh sống. Công nhân mong muốn phân lô bán nền, được sở hữu đất chứ chưa hướng đến mua nhà ở chung cư.
UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, ban hành các căn cứ pháp lý để bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa. Tỉnh sẽ đánh giá thực trạng hiện nay, đề ra các giải pháp trong thời gian tới về việc hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh xây nhà lưu trú và nhà trẻ phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
Công nhân Công ty TNHH New Apparel Far Eastern, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Đồng Phú) trong giờ làm việc - Ảnh: Sỹ Hòa
Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đề nghị: Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế rà soát lại toàn bộ quỹ đất đã giao các doanh nghiệp nhưng đến nay chưa làm trường học, nhà ở xã hội, thu hồi lại giao Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi xã hội hóa. Việc làm thủ tục cấp 2 sổ đất cho Liên đoàn Lao động tỉnh có cơ sở pháp lý xây nhà ở, nhà trẻ cho công nhân kéo dài đã nhiều tháng vẫn chưa xong. Cải cách thủ tục hành chính mà công trình công cộng của nhà nước còn làm sổ đất lâu vậy, nói gì đến việc của dân. Sau khi xây nhà ở công nhân có thể không cần bán mà cho thuê. Trang bị điều kiện sinh hoạt đầy đủ, tính tiền theo ngày, nếu họ không có nhu cầu ở nữa sẽ tiếp tục cho công nhân khác thuê. Quyết liệt kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho khu công nghiệp, kiểm tra chặt chẽ đầu vào thực phẩm, không để doanh nghiệp mua thức ăn rẻ không đảm bảo an toàn thực phẩm, dễ xảy ra ngộ độc. Tỉnh đoàn phối hợp các đơn vị tập trung mở rộng kết nạp đảng viên là công nhân khu công nghiệp.
“Lo không được thì nghỉ làm công đoàn”
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh: “Cấp đất 10 năm vẫn chưa làm nhà cho người lao động thu nhập thấp. Tôi đề nghị thu hồi lại ngay, giao cho công đoàn làm nhà ở xã hội, khu vui chơi giải trí phục vụ công nhân. Riêng nhà trẻ Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú phải điều chỉnh mở rộng từ 10.000m2 đến 20.000m2. Đừng lấy lý do đã quy hoạch, không được máy móc, nếu chưa hợp lý phải điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp, xây nhà trẻ Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, không thể để diện tích nhỏ với 6 phòng học như hiện nay. Các đồng chí lo không được thì nghỉ làm công đoàn, đừng nói chuyện trên trời dưới đất, hãy lo từng việc nhỏ: Ăn, ở, học tập, vui chơi của công nhân và con em công nhân”.
Liên quan đến công tác quản lý của các ngành chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: “Tôi đề nghị gấp rút xây dựng chính quyền điện tử, thành lập 11 trung tâm hành chính công ở 11 huyện, thị nhằm cải cách thủ tục hành chính. Dịp lễ 30-4, sẽ chính thức đưa vào hoạt động trung tâm hành chính công của tỉnh, khắc phục tình trạng sổ đất làm mấy tháng chưa xong, khi đưa thủ tục vào trung tâm hành chính công phải làm gọn gàng trong vòng 1 tuần cấp sổ. Năm 2017 phải là năm tập trung lo cho công nhân, để họ yên tâm làm việc, không còn phải kiến nghị nhà ở, nhà trẻ, chuyện ăn, điện, nơi giải trí. Từ đó, mới giữ được an ninh khu công nghiệp, làm cơ sở, tiền đề mở mang khu công nghiệp tiếp tục phát triển. Tôi đặt hàng các đồng chí, từ giờ đến cuối năm phải có sự chuyển biến. Ưu tiên cấp đất, vốn và kêu gọi xã hội hóa, tập trung chăm lo đời sống công nhân. Đề nghị công đoàn phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với doanh nghiệp dạy nghề tay nghề cao cho công nhân”.
|
“Đừng vô cảm với công nhân. Năm nào tôi cũng đi thăm công nhân. Lần nào thăm tôi cũng nghe lại y chang những kiến nghị cũ. Vì các đồng chí nghe xong rồi về không làm gì cả. Công nhân thường xuyên tăng ca, phải gửi con ngoài giờ tại nhà trẻ ở Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc với giá 20.000 đồng/giờ. Mỗi suất ăn công nhân giá 15.000 đồng có ít trứng, lát thịt, rau xào. Hai vợ chồng công nhân và 2 đứa con ở trong phòng trọ 6m2, nếu là con của các đồng chí, các đồng chí có xót xa không?”. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi |
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026