Chủ nhật, 23/11/2025 23:07:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:10, 25/01/2017 GMT+7

Điểm tựa của người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo

Thứ 4, 25/01/2017 | 15:10:00 169 lượt xem
BP - “Chia sẻ nỗi đau - kết nối cộng đồng” là chương trình do Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Hương (Đồng Xoài) thực hiện hơn 10 năm qua. Chương trình nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay góp sức giúp bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều năm thực hiện, chương trình đã giúp nhiều hộ có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Trên địa bàn tỉnh hiện có 48.047 người khuyết tật (trong đó có 6.333 người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng), 3.500 trẻ mồ côi (trong đó 819 em mồ côi cả cha lẫn mẹ không có người nuôi dưỡng) và hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Để giúp họ vươn lên trong cuộc sống Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước đã kết nối với các nhà hảo tâm thực hiện chương trình “Chia sẻ nỗi đau - kết nối cộng đồng”. Chương trình được thực hiện mỗi tháng một lần. Đối tượng được chọn là những trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật khi gặp hoạn nạn khó khăn... nhằm giúp họ có điều kiện khám chữa bệnh, xây, sửa nhà, giúp trẻ đến trường và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Các nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Đây tại chương trình “Chia sẻ nỗi đau - kết nối cộng đồng”

Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: “Ngoài nhà tài trợ chính là Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Hương mỗi tháng 10 triệu đồng, chương trình còn vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp đỡ thêm. Sau hơn 10 năm thực hiện, mỗi số chương trình kêu gọi được khoảng 30 nhà hảo tâm hỗ trợ. Câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng”, nhóm từ thiện Út Kim Sang, nhóm từ thiện Tâm Hiền, Công ty TNHH Tuấn Bông... là những nhà tài trợ đồng hành với chương trình trong suốt nhiều năm qua, đã giúp hàng trăm hộ người yếu thế có thêm điều kiện lo cho cuộc sống.

CHIA SẺ NỖI ĐAU

Hộ anh Hồ Văn Đây ở ấp 2, xã Tân Thành (Đồng Xoài) hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình anh có 6 người nhưng không có đất sản xuất, nhà ở. Hiện gia đình anh Đây phải thuê nhà trọ. Thu nhập từ làm thợ hồ của vợ chồng anh dùng để chăm lo mẹ già, 2 con nhỏ và người em gái là Hồ Thị Thạch (36 tuổi) bị ung thư thận. Để có chỗ ở ổn định vợ chồng anh chắt chiu tiết kiệm từng đồng. Tuy nhiên, căn nhà xây chưa xong thì cuối năm 2016 anh Đây phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối và đang di căn sang phổi. Từ ngày chồng lâm bệnh, chị Bùi Thị Tình (vợ anh Đây) phải làm việc gấp đôi để lo thuốc men cho chồng, em chồng và bữa ăn hằng ngày của gia đình.

Gánh nặng cơm áo làm chị Tình tiều tụy hơn trước rất nhiều. Thương con dâu, mẹ chồng và em chồng đã nhận hạt điều về bóc vỏ lụa để kiếm thêm thu nhập phụ chị lo cho gia đình nhưng cũng không đáng là bao. Trước hoàn cảnh khó khăn này, cuối tháng 12-2016, Hội Bảo trợ người khuyết tật, - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình vận động được 50 triệu đồng giúp gia đình anh Đây và em gái có điều kiện chữa bệnh. Bà Dương Thị Tuyết nói: “Số tiền này phần nào giúp gia đình anh vượt qua khó khăn trước mắt và tiếp tục lo cho các cháu được đến trường”. Được biết từ khi chuyển đến địa bàn xã Tân Thành sinh sống, gia đình anh Đây vẫn chưa nhập khẩu về địa phương. Vì vậy, mọi chế độ chính sách dành cho hộ nghèo gia đình anh chưa được hỗ trợ. Tuy nhiên, từ khi biết anh lâm vào cảnh khó khăn, UBND xã đã chỉ đạo các hội, đoàn thể địa bàn vận động giúp đỡ gia đình. Vừa qua, Chi hội Chữ thập đỏ ấp 2 vận động được hơn 2 triệu đồng giúp anh Đây có điều kiện đi khám chữa bệnh. Hiện Hội Phụ nữ xã cũng vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Được biết, UBND xã sẽ động viên gia đình anh đăng ký hộ khẩu thường trú, sau đó xét hộ nghèo để được hưởng các chính sách của Nhà nước.

Thùy Hương

  • Từ khóa
57666

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?