Ông Lưu Quang Hân, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Đời sống kinh tế - xã hội, các điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Xã đã ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS.
Đoàn từ thiện tặng quà cho các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã Tân Lợi
Để công tác dân tộc phát huy hiệu quả, xã đã đẩy mạnh dân vận trong vùng đồng bào DTTS. Thông qua sách báo, tài liệu được cấp phát, sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư... các tổ dân vận tích cực tuyên truyền tới đồng bào DTTS các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. MTTQ và các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, tháo gỡ kịp thời vướng mắc. Do đó, nhận thức của đồng bào DTTS trên địa bàn xã chuyển biến tích cực. Nhiều phong tục, tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ, nhất là việc cưới, việc tang. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Những hỗ trợ về phát triển sản xuất như: cây - con giống, tập huấn kỹ thuật... đã dần thay đổi thói quen canh tác cũ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Từ năm 2014 đến nay, với các Chương trình 135, nông thôn mới, xã đã cấp 92 con bò sinh sản cho hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất. Hằng năm, 100% đồng bào DTTS trên địa bàn được nhận quà nhân các ngày lễ, tết; hỗ trợ một phần hoặc miễn toàn bộ học phí cho con em hộ nghèo. Năm 2016, cấp 1.387 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ đồng bào DTTS, có 32 hộ đăng ký vay vốn ngân hàng chính sách với trên 250 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 61 căn nhà (mỗi căn 10 triệu đồng) cho người dân khu tái định cư ấp Thạch Màng; xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản bắt đầu cho hiệu quả. Nhờ vậy, đời sống của các hộ đồng bào từng bước được cải thiện.
Được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức xã hội khác, gia đình chị Đinh Thị Định (dân tộc Nùng) ở ấp Trảng Tranh đã sử dụng hiệu quả vốn vay, cùng với số tiền tiết kiệm của gia đình để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chị Định cho biết: Chồng bị bệnh ung thư và qua đời để lại cho tôi 2 đứa con nhỏ, một thời gian dài phải sống trong cảnh nghèo túng. Nhờ được vay vốn, tham gia các lớp tập huấn và áp dụng vào phát triển kinh tế, tôi đã trồng hơn 1 ha cao su, điều và 200 trụ tiêu. Được hỗ trợ 1 con bò sinh sản tôi đã liên kết với các hộ trong ấp thành lập tổ hợp tác nuôi bò sinh sản, tự trồng cỏ làm thức ăn, cùng trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi. Đến nay, gia đình tôi có 3 con bò, 1 con trâu và 3 heo nái. Năm 2015, gia đình tôi thoát nghèo, thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng 200 triệu đồng/năm.
Bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước, đời sống bà con vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên. Từ đó, phát huy ý chí tự lực, tích cực, chủ động của người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Tân Lợi.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026