Thứ 2, 24/11/2025 00:24:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:58, 15/01/2017 GMT+7

Thưởng tết 2017 cho công nhân, lao động trong tỉnh: Mức chênh lệch khá cao

Chủ nhật, 15/01/2017 | 08:58:00 56 lượt xem

BP - Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, năm 2016, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trả lương cho công nhân cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Việc nâng lương, phụ cấp và các chế độ khác cho người lao động được thực hiện theo quy chế nâng bậc lương, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết của từng doanh nghiệp. Việc bảo đảm mức sống cơ bản cho người lao động là động lực để công nhân yên tâm làm việc ổn định cho doanh nghiệp.

Qua cập nhật thông tin từ các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh, mức lương cao nhất đối với công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu là 24,548 triệu đồng/tháng và thuộc về Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước; thấp nhất 3 triệu đồng; bình quân 5 triệu đồng/tháng. Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, mức lương cao nhất là 48 triệu đồng/tháng và thuộc về Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn; thấp nhất 4,5 triệu đồng/tháng và bình quân 8 triệu đồng/tháng. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương cao nhất 35 triệu đồng/tháng và thuộc về Công ty liên doanh MEDEVICE 3S; thấp nhất 3,22 triệu đồng/tháng; bình quân trên 4 triệu đồng/tháng. Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức lương cao nhất 12 triệu đồng/tháng và thuộc về Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Bình Phước; thấp nhất 2,5 triệu đồng và bình quân 3 triệu đồng/tháng. Theo báo cáo, trong năm 2016, các doanh nghiệp đều đã thanh toán lương đầy đủ cho người lao động. Hiện không có doanh nghiệp nào nợ lương công nhân.

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha có mức thưởng tết Nguyên đán Đinh Dậu khối sản xuất cao nhất là 71,091 triệu đồng - Ảnh: Hải Châu

Thời điểm này, các doanh nghiệp đều đã thưởng tết Dương lịch và lên kế hoạch thưởng tết Nguyên đán cho công nhân, người lao động. Trong dịp tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ đầu tư là 2 triệu đồng, thuộc về Quỹ Đầu tư và phát triển Bình Phước; mức thưởng thấp nhất 100 ngàn đồng. Mức thưởng cao nhất trong doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước là 3 triệu đồng, thuộc về Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn. Trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 5,366 triệu đồng, thuộc về Công ty TNHH Infac Vina; mức thưởng thấp nhất 100 ngàn đồng. Khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất 1 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng.

Về thưởng tết Nguyên đán, thời điểm này hầu hết doanh nghiệp mới chỉ lên kế hoạch. Tuy nhiên, sẽ có sự chênh lệch khá lớn giữa mức thưởng cao nhất với mức thấp nhất trong tất cả loại hình doanh nghiệp. Đặc biệt các doanh nghiệp FDI có mức chênh lệch rất cao. Cụ thể, trong khối doanh nghiệp FDI, Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha có mức thưởng cao nhất cho khối văn phòng 100,367 triệu đồng, khối sản xuất thưởng cao nhất 71,091 triệu đồng. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất cho cả khối văn phòng và khối sản xuất chỉ 2,7 triệu đồng (Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Hàn); mức thưởng bình quân là 4,1 triệu đồng.

Trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng cao nhất 13 triệu đồng, thuộc về Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh và thấp nhất 1 triệu đồng. Trong doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, mức thưởng cao nhất 16,989 triệu đồng, thuộc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước, mức thấp nhất 2 triệu đồng. Trong doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất 11 triệu đồng, thuộc về Công ty TNHH MTV Thanh Dung, thấp nhất 100 ngàn đồng.

Ngoài tiền thưởng tết Dương lịch, tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức họp mặt cuối năm, tặng quà công nhân, lao động, mỗi phần trị giá từ 100-500 ngàn đồng. Một số doanh nghiệp còn hỗ trợ xe hoặc tiền tàu xe cho người lao động như Công ty S&K Vina, Công ty Infac Vina, Công ty Hùng Vương - Bình Phước.

Nhìn chung, tiền lương, mức thưởng tết cho công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thể so được với các doanh nghiệp lớn ở các thành phố. Tuy nhiên, cách quan tâm của chủ doanh nghiệp đối với công nhân, người lao động thông qua các hoạt động chăm sóc khác như thăm hỏi khi đau bệnh, hoạn nạn, hỗ trợ tàu xe, tặng quà đã tạo được thiện cảm và là cách để giữ chân công nhân sau mỗi mùa nghỉ tết.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
57609

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?