BP - Hiện hầu hết vườn cây của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng xen kẽ, giáp ranh với các khu dân cư, vườn rẫy của nhân dân. Đường lô, đường ngăn lửa cũng là đường giao thông đi lại của người dân trong khu vực nên các đối tượng xấu lợi dụng trà trộn vào lô trộm cắp, mua bán mủ, phá hoại vườn cây và trộm xe máy của công nhân. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ và duy trì hoạt động hiệu quả của các ban chỉ huy thống nhất (CHTN) nên năm 2016 tình trạng này giảm hẳn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch của đơn vị.
Năm 2016, công ty ước thực hiện được 26 ngàn tấn mủ, đạt 110,4% kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giao; năng suất vườn cây bình quân đạt 2,2 tấn/ha, là năm thứ 10 liên tiếp trong Câu lạc bộ 2 tấn/ha của tập đoàn; thu nhập bình quân trên 8,2 triệu đồng/người/tháng...
PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
Do diện tích rộng 18.850 ha và trải dài trên địa bàn các huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng và Bù Đăng nên công ty phải tuyển dụng trên 400 người làm bảo vệ chuyên trách. Đồng thời, các nông trường sử dụng thêm bảo vệ hợp đồng thời vụ, 1.619 công nhân tự quản và 121 tổ thanh niên xung kích, thường xuyên trực canh gác trong vườn cây và tổ chức tuần tra, bảo vệ sản phẩm. Các địa bàn phức tạp, lực lượng bảo vệ được bố trí theo nhóm hoặc cụm, sẵn sàng ngăn chặn các vụ trộm cắp và trấn áp, truy bắt đối tượng có hung khí, gây gổ hành hung công nhân và người lao động trên lô. Từ đó phát hiện, ngăn chặn và hạn chế đáng kể số vụ lên lô trộm cắp mủ, rạch phá miệng cạo, đập vật tư, phá hoại vườn cây...
Mủ tạp của công ty được tận thu hiệu quả do làm tốt công tác bảo vệ vườn cây. Ảnh: Công nhân khai thác của công ty loại tạp chất trong mủ tạp
Thông qua hoạt động của các ban và tiểu ban CHTN, lực lượng bảo vệ, tự vệ công ty và các nông trường phối hợp chặt chẽ với công an, dân quân thường trực của các xã trên địa bàn đứng chân làm tốt tuần tra, canh gác, bảo vệ sản phẩm, gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông. Các nông trường còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa bàn tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ già làng, trưởng thôn để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) không lên lô lấy cắp mủ. Đồng thời hỗ trợ gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt lúc giáp hạt; tặng tập trắng, đồ dùng học tập, quà trung thu cho học sinh và quà tết cho hàng trăm hộ đồng bào nghèo của các xã trị giá hàng tỷ đồng. Từ đó, làm chuyển biến nhận thức, giảm hẳn tình trạng đồng bào DTTS và thanh thiếu niên lên lô trộm mủ, đập phá vật tư trang thiết bị vườn cây.
Ông Hồ Đình Hiệu, Chủ tịch UBND xã Phước Minh (Bù Gia Mập), cho biết: “Xã có 5 thôn giáp với vườn cây của Nông trường 2. Dân cư đến tạm trú nhiều, một số hộ không có vườn rẫy, chủ yếu đi làm thuê và sống bằng nghề đánh bắt cá. Do có sự phối hợp tốt giữa nông trường và UBND xã, giữa các tổ sản xuất với các thôn trong công tác bảo vệ nên tình trạng trộm cắp mủ, đập phá, lấy cắp vật tư và tài sản của công nhân giảm hẳn, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn”. Còn ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng công an xã Long Hưng (Phú Riềng) nói: Tiểu ban CHTN Nông trường 4, xã Long Hưng hoạt động đã góp phần xử lý các vụ việc kịp thời, hiệu quả. Do đó, việc tuyên truyền về bảo vệ vườn cây, giữ gìn an ninh trật tự đã tác động tích cực đến ý thức của công nhân và người dân trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo điều kiện cho nông trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Viết Chưởng, Phó trưởng Phòng Thanh tra - bảo vệ - quân sự công ty cho biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, bảo vệ công ty thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, xã đội các địa bàn tuần tra, bảo vệ sản phẩm mủ cao su, nhà kho, kho tàng và cơ sở vật chất; chống lấn chiếm đất cao su và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Nổi cộm thời gian qua là một số đồng bào DTTS ở thôn Bình Trung, xã Bình Sơn (Phú Riềng) lên lô cao su của Nông trường 8 bóc mủ đất mùa giáp hạt. Lực lượng bảo vệ công ty đã chủ động tuyên truyền, giáo dục và giúp đỡ, bà con đã hiểu và cam kết không tái phạm.
XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM
Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động của các ban và tiểu ban CHTN vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Đó là việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở một số nơi chưa được thường xuyên, sâu rộng; việc đấu tranh, phê phán các phần tử xấu để giáo dục cộng đồng dân cư chưa kiên quyết và biện pháp xử lý chưa tương xứng với mức độ, tính chất vi phạm của đối tượng... Một số hộ lợi dụng kinh doanh trái phép, gây ô nhiễm môi trường khu dân cư do công tác phối hợp kiểm tra các hộ kinh doanh mủ cao su trên địa bàn chưa được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, vẫn còn biểu hiện né tránh, sợ đối tượng phạm tội trả thù trong việc phối hợp đấu tranh, phòng chống và tố giác tội phạm.
Để khắc phục những hạn chế này, tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ vừa qua, các ban CHTN của công ty với 3 huyện Bù Gia Mập, Phú Riềng và Bù Đăng đã đề ra nhiệm vụ cụ thể, như: Các ban và tiểu ban CHTN phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và mỗi thành viên phải chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kiểm tra các hộ mua bán mủ cao su trái phép...
Ngoài ra, các xã khi điều động lực lượng phối hợp phải bảo đảm đúng thủ tục. Người làm bảo vệ phải có nghiệp vụ và am hiểu pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người thi hành nhiệm vụ vi phạm pháp luật. Sau mỗi lần sinh hoạt định kỳ, các tiểu ban phải đề ra chương trình hoạt động cụ thể gửi các thôn và tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học để thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động người dân, học sinh tố giác các loại tội phạm, không tham gia trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép...
Lâm Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026