Thứ 2, 24/11/2025 04:19:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:50, 08/12/2016 GMT+7

Khó khăn chồng chất ở một thôn vùng biên

Thứ 5, 08/12/2016 | 07:50:00 159 lượt xem

BP - Thôn 10, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) có 290 hộ với 1.020 người, bao gồm một phần dân cư của thôn 9 sau chia tách và các hộ được cấp đất theo diện thụ hưởng các chương trình 193, 33. Đất sản xuất tập trung chủ yếu ở các hộ đã sinh sống lâu đời ở thôn 9 (cũ), còn các hộ trong khu định canh, định cư chỉ được cấp từ 0,5-1,5 ha và đang trong giai đoạn kiến thiết nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhà ở của người dân chủ yếu thuộc diện Chương trình 167, nhà tạm. Đường giao thông từ xã đến trung tâm thôn đang trong giai đoạn đầu tư nên việc lưu thông gặp nhiều trở ngại, nhất là vào mùa mưa...

Đường điện đã kéo vào khu định canh, định cư của đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa có điệnĐường điện đã kéo vào khu định canh, định cư của đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa có điện

Trưởng thôn 10 Nguyễn Thanh Bình cho biết: Thôn mới thành lập nên khó khăn là đương nhiên, nhưng tiếc là nhiều công trình đã được nhà nước đầu tư với số vốn hàng tỷ đồng để phục vụ đời sống người dân, đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng gây lãng phí lớn. Đường điện đã kéo đến trung tâm thôn từ nhiều năm trước nhưng hiện vẫn chưa đóng điện và không được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp. Công trình cấp nước tập trung đã hoàn thiện nhưng không có điện, máy bơm lâu ngày không hoạt động nên hư hỏng, còn đường ống cấp nước nhiều chỗ bị vỡ. Nhà văn hóa được đầu tư xây mới nhưng không có bàn ghế, loa đài phục vụ sinh hoạt. UBND xã cho chủ trương xã hội hóa nhưng không thể thực hiện vì đời sống của người dân ở đây quá khó khăn. Hằng năm, ban điều hành thôn đều phải vận động bà con đóng góp để sửa chữa đường giao thông vì ở đây địa hình đồi dốc nên sau mỗi mùa mưa, các con đường bị hư hỏng nặng do nước chảy xiết gây xói mòn.

“Vào mùa khô, con em trong thôn đến trường phải đi trên 10km, còn mùa mưa phải đi đường vòng qua xã Bù Gia Mập dài 24km nên thôn được ưu tiên đầu tư xây dựng điểm trường. Tuy nhiên, điểm trường không có nhà công vụ, giáo viên đứng lớp, nhà vệ sinh, điện, nước nên không thể đưa vào hoạt động và nay cũng đang có biểu hiện xuống cấp. Ngoài ra, 33 hộ dân ở khu định canh, định cư được giao đất đã lâu nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Ban điều hành thôn đã đề nghị huyện, xã xem xét và người dân cũng nhiều lần kiến nghị trong các kỳ tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm” - ông Bình cho hay.

Ông Hoàng Văn Khiêm, dân tộc Nùng ở khu định canh, định cư nói: “Vợ chồng tôi có hai con nhỏ đang học tại các trường ngoài trung tâm xã. Để các con yên tâm học tập, một mình tôi phải lo cho các con ăn uống và đưa rước nên rất mất thời gian. Tôi chỉ mong nhà nước sớm nhựa hóa con đường vào trung tâm thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu đến trường. Gia đình tôi được nhà nước cấp 1 ha đất sản xuất và tạo điều kiện vay vốn tín chấp nhưng số vốn này quá ít không đủ đầu tư phát triển sản xuất nên phải vay vốn bên ngoài với lãi suất cao. Mong huyện và xã xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho chúng tôi vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất, ổn định cuộc sống. Người dân cũng mong nhà nước sớm cấp điện lưới quốc gia để phục vụ sinh hoạt và chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Nhất là phải đưa công trình cấp nước vào hoạt động vì hiện nay chúng tôi phải sử dụng trực tiếp nguồn nước từ suối không bảo đảm vệ sinh. Vào mùa khô, bà con phải đi xách từng xô nước đục ngàu để lắng rồi dùng dần”.

Anh Điểu Thâm - chủ một hộ trong khu định canh, định cư mới 33 tuổi nhưng đã có 6 người con, lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Các con đến tuổi đi học nhưng không được đến trường vì kinh tế quá khó khăn. Anh Thâm chia sẻ: “Gia đình được cấp 5 sào đất nhưng ở xa nhà nên chỉ trồng điều và xen mì vào mùa mưa. Do vợ phải ở nhà trông con nên một mình tôi ngoài thời gian chăm sóc vườn rẫy, phải tranh thủ đi làm thuê kiếm sống. Tôi chỉ mong nhà nước sớm cấp điện và mở điểm trường cho các con được đến lớp học chữ”.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chiếm gần 43% (124 hộ). Để người dân thôn 10 ổn định đời sống và là mô hình điểm về xây dựng “Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, Trưởng thôn Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp, ngành quan tâm sớm đưa điện lưới quốc gia về để vận hành nhà máy nước tập trung và phục vụ sinh hoạt cho nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó là tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho ban điều hành thôn về nghiệp vụ công tác; đồng thời, hỗ trợ để hệ thống loa truyền thanh hoạt động; qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về biên giới.

Như Thảo

  • Từ khóa
57390

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?