BP - Gia đình bà Thị Chinh ở tổ 1, ấp 23 lớn là hộ nghèo của xã Phước An (Hớn Quản). Không chồng, con, hiện bà Chinh sống 1 mình trong căn nhà 167 do nhà nước hỗ trợ làm từ năm 2004. Do không đất sản xuất nên hằng ngày bà Chinh phải làm thuê từ nhặt điều, hái tiêu cho các hộ dân trong ấp để kiếm sống. Nhưng 3 năm trở lại đây, bà Chinh bị té khi đi làm vườn, chân đau nhức đi lại rất khó khăn. Để giúp bà Chinh vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, từ năm 2014 đến nay Hội Nông dân xã Phước An đã nhận đỡ đầu bà. Trung bình 1 tháng hội hỗ trợ bà 150 ngàn đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ xã cũng vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, tặng quà bà nhân dịp lễ, tết.
Bà Thị Chinh được Hội Nông dân xã Phước An (Hớn Quản) hỗ trợ mỗi tháng 150 ngàn đồng
Bà Chinh cho biết: Được nhà nước quan tâm hỗ trợ nhà, các hội đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, gạo hằng tháng tôi mới có cuộc sống như ngày hôm nay.
T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026