Người dân ở các vùng nông thôn hiện nay hầu như nhà nào tổ chức đám tiệc cũng nghĩ tới việc thuê dàn nhạc sống về phục vụ. Thậm chí các ngày thứ bảy, chủ nhật có gia đình thuê dàn nhạc sống về chơi cho xôm tụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện thuê nhạc sống, vậy là dịch vụ karaoke lưu động ra đời .
Karaoke lưu động phục vụ một đám tiệc ở thị xã Đồng Xoài
Ông Trần Hữu Bằng, chủ một dịch vụ karaoke lưu động tại phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài cho biết: “Bà con ai có nhu cầu hát nhạc sống, karaoke lưu động thì chỉ cần gọi điện thoại là có ngay một xe máy kéo phía sau cái rơ moóc chất đạo cụ sẵn sàng phục vụ. Không như những dàn nhạc sống thường phải có organ, guitar, trống và người dẫn chương trình, giá mỗi show phải trên 1 triệu đồng, karaoke lưu động chỉ tầm 150 đến 200 ngàn đồng/giờ; Tùy theo yêu cầu nhạc cụ và địa điểm chơi xa hay gần, mức giá này là bình dân, nên việc tổ chức hát karaoke lưu động đang được ưa chuộng”.
Muốn có cảm xúc để “thăng hoa”, thường gia chủ phải đãi những người đến hát “tráng giọng” trước vài ly rượu đế. Thế nên, nhạc sống luôn đi liền với những cuộc nhậu, nhiều khi suốt đêm. Chuyện mâu thuẫn trở nên gay gắt khi ông mê nhạc đỏ, bà mê nhạc vàng, thanh niên mê nhạc trẻ, những cháu tuổi teen lại thích dòng nhạc “ngôn tình” thời thượng bây giờ. Chỉ cần “không hợp gu” thì “lời muốn nói” của người này trở thành “lời tra tấn” với người kia. Hệ lụy là, hễ có đám hát nhạc sống là cả một khu dân cư mất ngủ, người già nằm không yên, trẻ con học bài không vô. Đôi lúc, có cuộc nhậu, ca hát đến khi quá chén tranh nhau thể hiện tài “ca sĩ” dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau...
Bất kể ngày đêm, giờ giấc, khi nào nhà còn người hát, còn người cầm micrô thì âm nhạc vẫn trỗi lên. Ông Lê Đính Phúc, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú ngán ngẩm: “Khu phố tôi ở đêm nào cũng nghe hát karaoke ầm ĩ, thậm chí giữa trưa họ cũng hát. Bà con có đám, có dịp liên hoan lâu lâu một bữa còn chấp nhận được, đằng này mưa cũng hát, nắng cũng hát, không mưa không nắng cũng hát, có khi tới 1-2 giờ sáng!”.
Để “lấy lòng” người thuê, chủ dịch vụ karaoke lưu động tranh nhau khuếch đại âm thanh để cuộc hò hát được sung hơn. Sự cạnh tranh về âm lượng gây chú ý theo kiểu “tra tấn nhau”, cứ tưởng chỉ có trong các cửa hàng mùa giảm giá, nay lại diễn ra sau những lũy tre làng, tại các khu dân cư.
Karaoke - từ một trò tiêu khiển vui vẻ trong những căn phòng cách âm, sinh ra để giúp xả bớt căng thẳng trong đời sống bỗng trở thành một hiện tượng bi hài trong nhiều khu phố, xóm, ấp. Rất mong ngành văn hóa - thông tin có những quy định, quy chế cụ thể cho hoạt động dịch vụ karaoke lưu động.
Hưng Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026