Sau khi hát một bài bằng tiếng S’tiêng, ông Điểu Ghi vui vẻ nói: “Năm nay, người dân trong ấp nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao, tổ chức ngày hội vui hơn mọi năm. Nhân dân càng vui hơn khi biết ấp Bình Ninh 1 sắp được đầu tư cứng hóa đường nông thôn. Thay mặt những người cao tuổi trong ấp, tôi mong sau ngày hội những hộ dân sống hai bên đường tự nguyện giải tỏa mặt bằng để sớm làm đường, góp phần khởi sắc bộ mặt nông thôn”.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh tặng quà cho ấp tại ngày hội
Khu dân cư Bình Ninh 1 có diện tích tự nhiên 150 ha. Toàn ấp có 141 hộ với 612 người, trong đó 97 hộ là dân tộc S’tiêng với 445 người. Dân cư sống không tập trung, kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, nhân dân trong ấp đã thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tích cực tham gia các phong trào thi đua, luôn là khu dân cư đi đầu hoàn thành các chỉ tiêu vận động nhân dân đóng góp. Người dân trong ấp đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.
Với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng người dân đã thay đổi nhận thức so với trước, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, biết vươn lên trong cuộc sống. Năm 2016, toàn ấp chỉ còn 12 hộ nghèo, giảm 7 hộ so với năm 2015. Nhân dân trong ấp còn ủng hộ 4,79 triệu đồng vào các quỹ “Vì người nghèo”, “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi”, “Tiếp bước cho em đến trường”, “Bảo trợ trẻ em tàn tật”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học”, “Nhân đạo”. Người dân trong ấp còn góp tiền cùng nhà nước mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ban công tác mặt trận ấp cùng nhân dân góp tiền và thi công đổ bê tông 100m2 sân Trường tiểu học Bình Ninh 1. Đoàn thanh niên ấp đã phát quang, khơi thông cống thoát nước và dọn vệ sinh 3.500m đường giao thông trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Không khí của ngày hội lan tỏa đến từng nhà, từng người dân, họ gặp gỡ, trao đổi, vui chơi giải trí, thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Văn Hộc, Bí thư Chi bộ ấp phấn khởi nói: “Năm nay nhiều hộ dân xây nhà khang trang. Đời sống người dân trong ấp có nhiều khởi sắc nên Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vui hơn những năm trước. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đầu năm 2016 ấp có 141/141 hộ đăng ký gia đình văn hóa. Cuối năm, qua bình xét ấp có 130 hộ đạt gia đình văn hóa (92%); trong đó 2 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Trước đó, trên địa bàn xảy ra giông lốc, ngày hội càng thắm tình nghĩa xóm làng khi người dân trong ấp góp 1,5 triệu đồng và công lao động giúp gia đình ông Điểu Nhông dựng lại nhà sau giông lốc”.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộcnăm nay có ý nghĩa hơn đối với gia đình bà Thị Thương, tổ 4, ấp Bình Ninh 1 khi được ở trong căn nhà mới, có diện tích 60m2, trị giá 68 triệu đồng. Gia đình bà Thị Thương là hộ nghèo, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, UBMTTQVN phường Hưng Chiến và Ban công tác mặt trận ấp đã vận động chùa Lam Sơn (Bình Long) và nhân dân ủng hộ tiền và công lao động để xây nhà và bàn giao trong dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết của ấp. Ngoài ra, các hộ bà Thị Hậu (tổ 4), Thị Beo (tổ 1) cũng chuẩn bị được bàn giao nhà đại đoàn kết để sử dụng trong tháng 11-2016.
Anh Điểu Đuốc, Trưởng ban công tác mặt trận ấp cho biết thêm: Ngay từ tháng 10-2016, người dân trong ấp, từ cụ già đến em nhỏ đã náo nức tập luyện văn nghệ, các môn thể thao dân tộc để chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Người dân trong ấp đã họp, soạn ra bản hương ước và thống nhất thực hiện. Việc cưới xin, ma chay đã tiết kiệm, văn minh, không xảy ra tình trạng vay nặng lãi và ăn cưới nhiều ngày như trước. Nhân dân trong khu dân cư chân thành giúp nhau về mọi mặt. Đặc biệt, bữa cơm đoàn kết trong ngày hội càng thêm ý nghĩa khi người dân tự nguyện đóng góp tiền, gạo, củi, thực phẩm của gia đình để góp vui.
Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho biết: Năm 2017, thị xã Bình Long sẽ xây 1 nhà văn hóa, làm 2 tuyến đường và khoan 1 giếng nước tập trung để giúp nhân dân ấp Bình Ninh 1 nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thời gian qua, Ban công tác mặt trận ấp đã phối hợp với các tổ trưởng dân phố, chi hội thực hiện cuộc vận động có sức lan tỏa, hiệu quả, thiết thực; mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó. Khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc chính là món quà vô giá nhân dân dâng lên Đảng, lên Bác Hồ và là món quà đặc biệt chào mừng tỉnh Bình Phước nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập.
Trong ngày hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị cán bộ, nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động với tên gọi mới: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026