Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Tiến Phạm Thị Tuyết cho biết: Hội thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền như nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo gương Bác; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội cũng thường xuyên sưu tầm những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để kể trong các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ, câu lạc bộ phụ nữ... Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hội viên.
Đường xanh - sạch - đẹp ở tổ 39, ấp Chợ
Học tập Bác, mỗi hội viên tự rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực tham gia các phong trào do cấp ủy, chính quyền xã phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được hội viên thực hiện hiệu quả thông qua nhiều hình thức như: Hỗ trợ vốn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh. Với phương châm “Giúp cần câu chứ không giúp con cá”, nếu hội viên gặp khó khăn về vốn hoặc cần tiền sửa nhà, bằng hình thức góp vốn xoay vòng, các hội viên khác trong chi, tổ sẽ ưu tiên hỗ trợ. Tùy hoàn cảnh của từng gia đình, hội viên còn tặng gạo, giúp ngày công lao động, cho vay không lãi và hướng dẫn cách thức sản xuất, chăn nuôi, buôn bán phù hợp. Từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều hình thức đã có 686 lượt chị khá giúp 721 lượt chị khó khăn với tổng trên 1,5 tỷ đồng. Hội còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 282 hộ được vay vốn với hơn 4,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đó, đã có nhiều hộ phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Đến nay, toàn xã Tân Tiến chỉ còn 40 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ.
Việc “Thực hành tiết kiệm” cũng được hội viên triển khai thực hiện hiệu quả. 6/6 chi hội đã tiết kiệm được 176,2 triệu đồng giúp 53 lượt chị vay. Mỗi năm hội đều xây dựng 1 địa chỉ nhân đạo giúp đỡ trong 10 tháng, mỗi tháng 150 ngàn đồng.
Hội còn thường xuyên phối hợp vận động tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã. Vận động xây dựng 2 nhà tình thương, tặng 41 sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo với tổng 119,8 triệu đồng; thành lập 4 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các chi hội. Địa chỉ tin cậy cộng đồng vừa là nơi tạm lánh và tư vấn pháp luật cho phụ nữ bị bạo lực gia đình, vừa dạy kỹ năng xây dựng gia đình, ứng xử cho phụ nữ.
Hội Phụ nữ xã Tân Tiến còn thực hiện mô hình “Đường tổ xanh - sạch - đẹp” dài 300m tại ấp Chợ với 31 thành viên tham gia. Các thành viên đã vận động người dân xung quanh tuyến đường tự phân loại và xử lý rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, hoa trước nhà, tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng cống thoát nước... Chị Nguyễn Thị Kim Anh phụ trách mô hình này cho biết: Đến nay, ý thức của người dân từng bước được nâng lên. Điều đáng mừng là không chỉ phụ nữ mà nhiều người dân trên địa bàn cũng tình nguyện tham gia làm sạch đường làng, ngõ xóm. Các gia đình sống trên tuyến đường đều tự giác thu gom, quét dọn tạo cảnh quan sạch - đẹp trong sạch tại khu dân cư.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội cùng các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến 1 ha đất trị giá 750 triệu đồng để xây dựng các công trình; bê tông xi măng 44 tuyến đường theo cơ chế đặc thù với tổng số tiền vận động nhân dân 3,2 tỷ đồng. Hội còn vận động nhân dân đóng góp lắp hệ thống điện chiếu sáng tại 44 tuyến đường tổ với tổng 440 triệu đồng. Tiêu biểu là hộ chị Nguyễn Thị Năm ở ấp Chợ đóng góp 30 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Mỵ, ấp Thái Dũng đóng góp 54 triệu đồng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026