
Quê tỉnh Cao Bằng, năm 1992, bà Điệp cùng gia đình vào Bình Phước lập nghiệp. Năm 2002, bà được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 7. Lúc này, hoạt động của chi hội còn nhiều khó khăn do đa phần chị em sống bằng nghề làm nông với thu nhập thấp, hộ nghèo nhiều; hội viên tham gia hội ít. Bà đã cùng Ban chấp hành nghĩ cách vực dậy phong trào hội. Bà Điệp cho biết, muốn đưa phong trào hội đi lên, trước hết phải giúp hội viên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Bằng sự tận tụy, bà đã tích cực phối hợp với các đoàn thể trong ấp, xã tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chuyên đề hội cho hội viên. Đồng thời tuyên truyền các chương trình, dự án, mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để chị em cùng thực hiện.
Đến nay còn 2 hộ nghèo, trong đó 1 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Đời sống vật chất của hội viên được nâng lên, hiện có 75/77 phụ nữ trong ấp tham gia tổ chức hội. Bà tiếp tục vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”... Bà thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh của từng hội viên, vận động giúp đỡ chị em nghèo, trẻ em khó khăn. Đến nay, chi hội đã xây dựng quỹ 75,5 triệu đồng cho 9 hội viên vay phát triển sản xuất; phối hợp với Hội Phụ nữ xã và Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 30 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng 959 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn vận động 4 chị khá giúp 10 chị có hoàn cảnh khó khăn vay tiền không lấy lãi, giúp cây - con giống để sản xuất, chăn nuôi; vận động xây dựng 3 căn nhà tình thương, tặng 2 sổ tiết kiệm, 1 con bò cho hội viên nghèo.
Chị Vũ Thị Hường (SN1981) có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, một mình nuôi 2 con nhỏ. Bà Điệp và hội đã vận động xây tặng chị 1 căn nhà tình thương, tặng 1 sổ tiết kiệm và 1 con bò để tạo cơ hội làm kinh tế. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình chị bớt khó khăn và dần ổn định.
Ngoài ra, bà cũng đã nhiều lần làm hòa giải viên cho các vụ mâu thuẫn trong gia đình hội viên. Không chỉ làm tốt công tác hội, bà còn là điển hình về phát triển kinh tế và nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Bà có 4 người con, hiện 3 người con đầu đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, còn con út đang học năm 2 của Trường đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Đó là phần thưởng lớn nhất đối với bà, làm động lực để bà tiếp tục góp sức vào hoạt động xã hội ngày càng phát triển.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026