>> [Video] Đập thủy lợi Bình Hà 2, xã Đa Kia hư hỏng nặng
Năm 1987, người dân thôn Bình Hà 2 và thôn Bình Thủy, xã Đa Kia vui mừng khi được sử dụng nước của hệ thống đập thủy lợi bắt nguồn từ xã Bình Sơn (nay thuộc huyện Phú Riềng) đổ về sông Bé dài 20km, đi qua địa bàn hai thôn. Nhờ có hệ thống thủy lợi, sản xuất lúa nước đã tăng từ 1 lên 3 vụ/năm; diện tích cây ăn trái, hồ tiêu được cung cấp đầy đủ nước, góp phần phát triển kinh tế cho nhân dân. Tuy nhiên, năm 1992, đập bị vỡ, hoạt động sản xuất bị xáo trộn nhiều. Hằng năm từ tháng 3 đến tháng 5, các cánh đồng lúa khô hạn, nứt nẻ, cây tiêu thiếu nước tưới nên rụng lá, chết dần. Mùa mưa nước lại chảy xiết gây ngập úng. Thiếu nước hoặc ngập nặng, các cánh đồng lúa chỉ làm được 1 sào 7 tạ lúa và canh tác 1 vụ/năm. Theo thống kê của UBND xã Đa Kia, năm 2015, 150 hộ dân ở thôn Bình Hà 2 không có nước tưới, thiệt hại gần 45/56 ha lúa đã gieo trồng.
Đập thủy lợi đoạn qua thôn Bình Hà 2 đã sạt lở nghiêm trọng
Ông Điểu Lúc, Phó thôn Bình Hà 2 cho biết: Từ khi hệ thống thủy lợi đưa vào sử dụng, người dân có nhiều thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, khi đập vỡ, hoạt động sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là được ngành chức năng đầu tư nâng cấp, đắp đập để giữ nước.
Từ khi đập thủy lợi bị sạt lở, để qua được hai bên bờ, người dân thôn Bình Hà 2 phải bắc 3 chiếc cầu tạm. Những chiếc cầu được lắp ghép bằng ván sơ sài chỉ rộng đủ một người đi, từng thanh ván bấp bênh rung lên bần bật khi có người qua lại. Nước lên, bên dưới đất xói mòn, nước chảy xiết, người dân gần như đánh đu với “tử thần” khi qua lại cầu.
Ông Ngô Văn Uẩn, Phó chủ tịch UBND xã Đa Kia cho biết: Hệ thống đập thủy lợi thôn Bình Hà 2 đã cấp và điều tiết nước cho nhân dân từ năm 1988 tới nay. Qua một thời gian sử dụng, hai đầu đập đã bị bể không trữ được nước phục vụ sản xuất cho nhân dân. UBND xã và cử tri đã nhiều lần kiến nghị với đại biểu HĐND các cấp nhưng chưa thấy giải quyết. UBND xã Đa Kia và nhân dân rất mong các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp, nạo vét để đập thủy lợi phát huy giá trị. Đồng thời, đo đạc, giải tỏa một số hộ dân đã lấn chiếm để lấy lại hiện trạng đập thủy lợi như ban đầu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026