Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc một số người tại ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TPHCM) dùng gạo nấu cơm qua một đêm, cơm chuyển sang màu đỏ, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi các đơn vị liên quan và cơ quan chức năng thuộc ngành nông nghiệp đề nghị chỉ đạo, xác minh và xử lý kịp thời. Qua kết quả kiểm tra không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cả 3 mẫu đã lấy.
Ngoài ra, Chi cục Bảo vệ thực vật TPHCM cũng đã lấy 2 mẫu gạo tại cùng địa điểm xảy ra sự việc. Các mẫu này được đem nấu thành cơm, sau đó để qua 2 đêm. Kết quả hạt cơm mềm, dẻo và không có sự chuyển màu như các báo đã đăng tải.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026