THOÁT NGHÈO NHỜ VỐN VAY
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, hội viên phụ nữ tổ 3, khu phố 3, phường Long Thủy (Phước Long) cho biết: “Gia đình tôi trước đây không có thu nhập ổn định, các con còn đi học. Năm 2013, từ vốn vay 7 triệu đồng của quỹ, tôi đã xây chuồng trại nuôi bồ câu Pháp. Năm 2014, tôi được vay vòng lần hai 10 triệu đồng để mua giống và thức ăn. Đến nay, từ 10 cặp giống ban đầu, đàn bồ câu đã phát triển lên gần 100 cặp”. Nhờ đó gia đình chị có thu nhập ổn định. Cứ 1 tháng bồ câu đẻ 1 lứa 2 con, nuôi 6 tháng thì được cặp bồ câu giống. Bồ câu thịt (bồ câu ra ràng) hiện có giá 130.000 đồng/cặp, bồ câu giống khoảng 500.000 đồng/cặp. Chị Hà nói: “Khi mới vay vốn từ quỹ, tôi lúng túng vì không biết lấy tiền đâu đóng hằng tháng. Sau đó, thấy nhiều người có nhu cầu gửi trẻ, tôi nhận trông tại nhà để có thời gian chăm sóc mẹ già và tăng thu nhập. Vì vậy cuộc sống cũng “dễ thở” hơn trước khá nhiều”.
Ban điều hành Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thị xã Phước Long kiểm tra sử dụng vốn tại nhà hội viên Nguyễn Thị Tuyết Huệ (bìa trái)
Đối với chị Nguyễn Thị Tuyết Huệ thì số vốn vay từ quỹ chính là “cứu cánh” của gia đình chị trong khoảng thời gian chuyển đổi phương thức sản xuất. Chị Huệ cho biết: “Nhà tôi trước đây chẻ hạt điều gia công, mỗi tháng 4 người làm cũng được hơn 10 triệu đồng. Nhưng gần đây người ta làm bằng máy nên cả nhà thất nghiệp khiến tôi vô cùng lo lắng. May mắn ngay thời điểm đó, tôi được vay vốn từ quỹ để đầu tư nuôi heo, thỏ và gà, vịt. Từ thu nhập chăn nuôi, tôi đã cho con gái đi học nghề làm tóc, con trai vừa tốt nghiệp THPT”.
Chị Lê Thị Danh, Tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm khu phố 3, phường Long Thủy nói: “Khu phố có khoảng 60 chị vay vốn từ quỹ này, trong đó nhiều chị đã vươn lên khá giả như các chị Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Dung... Từ số tiền được vay các chị buôn bán, chăm sóc vườn rẫy... để tăng thu nhập. Đa số hộ vay đều đóng tiền đúng hạn, không có tình trạng chây ỳ”.
SỬ DỤNG VỐN VAY HIỆU QUẢ
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở khu phố 4, phường Long Thủy chia sẻ kinh nghiệm: “Số vốn 7-10 triệu đồng tuy ít nhưng nếu chị em năng động, sáng tạo, có cách làm hiệu quả thì sẽ làm chủ cuộc sống rất nhanh. Người trẻ có thể buôn bán nhỏ, chi tiêu tiết kiệm, tranh thủ làm thêm, còn người già như tôi thì chăn nuôi”. Bà Hạnh cho biết từ khi nghỉ hưu, gia đình đã nuôi 4 con heo (rừng) nái lai và 1 heo đực. Hằng ngày, chồng bà đi xin thức ăn thừa từ các quán bán cơm, bún và rau héo tại chợ, hạn chế không cho heo ăn cám để chất lượng thịt đảm bảo. Từ cách làm này, mỗi năm gia đình bà Hạnh có thêm một khoản thu để đảm bảo cuộc sống. “Nuôi heo rừng lai ít bệnh, giá cao, thức ăn có sẵn nên chúng tôi vừa nhàn vừa có thu nhập. Tôi còn tranh thủ thời gian trông cháu để các con yên tâm làm việc. Cuộc sống thoải mái, chủ động nên vợ chồng tôi sống vui khỏe” - bà Hạnh nói.
Quỹ được phân bổ hỗ trợ phụ nữ nghèo thị xã Phước Long triển khai thực hiện từ tháng 10-2013 đến nay. Với nguồn phân bổ ban đầu 3,5 tỷ đồng, đến ngày 30-8-2016, Ban điều hành Quỹ thị xã đã giải ngân được hơn 19 tỷ đồng cho 2.289 phụ nữ nghèo, khó khăn tại 3 xã, phường Phước Tín, Long Thủy, Phước Bình vay. Hiện số dư nợ đạt hơn 2,7 tỷ đồng, số dư tiền gửi tiết kiệm bắt buộc hơn 700 triệu đồng, không có nợ quá hạn, khó đòi. Bà Phạm Thị Liễu, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Phước Long, Trưởng ban điều hành quỹ cho biết: Nguồn quỹ phân bổ về hỗ trợ phụ nữ nghèo thị xã thời gian qua đã giúp hội viên nghèo, khó khăn có điều kiện buôn bán, chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cùng với việc cho vay vốn, vận động tiết kiệm, quỹ đã và đang từng bước giúp hội viên nâng cao khả năng sử dụng vốn để tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ngoài ra, nhờ quỹ làm “cầu nối” đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt hội cũng như việc tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng hiệu quả.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026