Thứ 2, 24/11/2025 06:17:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:30, 01/10/2016 GMT+7

Người dân làm lại giấy khai sinh tăng đột biến

Thứ 7, 01/10/2016 | 08:30:00 396 lượt xem
BP - Thời gian gần đây, ở một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh, số người đi đăng ký làm lại giấy khai sinh (GKS) tăng đột biến. Không ít người không hiểu tại sao đã lớn tuổi mà vẫn phải đi làm GKS và trường hợp nào cần phải làm, trường hợp nào không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc của người dân xung quanh việc làm lại GKS.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở xã Đức Liễu thời gian gần đây tiếp nhận một lượng lớn người dân đến làm lại GKSBộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở xã Đức Liễu thời gian gần đây tiếp nhận một lượng lớn người dân đến làm lại GKS

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Đức Liễu (Bù Đăng) thời gian gần đây tiếp nhận một lượng người dân tăng đột biến, đa số là đăng ký làm lại GKS. Chị Hoa ra xã làm GKS cho cả vợ chồng và 2 con nói: “Tôi đi làm lại GKS vì trong giấy chứng minh nhân dân (CMND) và hộ khẩu của gia đình cả 4 người đều không có ngày, tháng mà chỉ có năm sinh. Tôi đã ra xã mấy lần nhưng đông người quá nên lại quay về”.

Ông Bùi Hữu Thường, cán bộ tư pháp xã Đức Liễu cho biết: “Thời gian gần đây, cán bộ tư pháp xã rất bận, mỗi ngày có khoảng 70-80 người ra xã làm GKS, đa số trên 30 tuổi”. Vậy lý do gì mà thời gian gần đây nhiều người dân lại cần GKS như vậy? Ông Thường nói: “Mới đây, Công an tỉnh có đợt về làm giấy CMND tại xã đã yêu cầu người dân phải cung cấp đầy đủ nội dung ngày, tháng, năm sinh. Nhưng rất nhiều trường hợp trong sổ hộ khẩu chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng nên cán bộ làm công tác cấp giấy CMND yêu cầu phải có GKS làm căn cứ bổ sung nội dung ngày, tháng sinh”.

Thượng tá Từ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: “Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, thì cơ sở dữ liệu căn cước công dân do cơ quan công an quản lý là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin điện tử. Hệ thống quản lý dữ liệu căn cước công dân được quản lý thống nhất trên toàn quốc, khi nhập dữ liệu vào hệ thống nếu công dân không cung cấp đầy đủ thông tin về ngày, tháng, năm sinh, hệ thống sẽ từ chối không cho nhập. Vì vậy hiện nay, khi người dân đi làm giấy CMND hoặc thay đổi hộ khẩu mà hồ sơ không đầy đủ thông tin về ngày, tháng, năm sinh, cơ quan công an sẽ yêu cầu phải có GKS làm căn cứ để điều chỉnh thông tin này”.

Hiện nay, có rất nhiều người dân trong tỉnh thiếu thông tin về ngày, tháng sinh trong giấy CMND và trong sổ hộ khẩu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân đi làm GKS tăng đột biến. Theo quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp ở các xã, phường, thị trấn đảm nhiệm việc làm GKS cho người dân.

Tuy nhiên, thực tế có một số trường hợp đã đủ thông tin về ngày, tháng, năm sinh trong giấy CMND nhưng trong sổ hộ khẩu lại không có đủ nội dung này. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Hồ, sinh ngày 5-3-1966, thường trú ấp 7, xã Đức Liễu là một ví dụ. Thượng tá Từ Văn Dũng cho biết thêm: “Trường hợp đủ thông tin về ngày, tháng, năm sinh trong giấy CMND nhưng trong sổ hộ khẩu không có thì chỉ cần liên hệ với công an xã, phường, thị trấn để làm thủ tục điều chỉnh ngày, tháng sinh trong sổ hộ khẩu cho phù hợp. Những người dân đã có đủ thông tin về ngày, tháng, năm sinh trong giấy CMND thì không cần thiết phải bổ sung GKS. Mọi người chỉ cần đến công an thị xã, xã, thị trấn, yêu cầu bổ sung ngày, tháng sinh vào sổ hộ khẩu của mình. Cơ quan công an sẽ có trách nhiệm điều chỉnh thông tin cho người dân”.

Văn Tuyên

  • Từ khóa
56851

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?