Thứ 2, 24/11/2025 07:07:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:45, 23/09/2016 GMT+7

Doanh nghiệp Bình Phước - Tây Ninh: Giúp đỡ kiều bào Campuchia ở hồ Dầu Tiếng

Hưng Cát
Thứ 6, 23/09/2016 | 07:45:00 198 lượt xem
BP - Lòng hồ Dầu Tiếng hiện là nơi ngụ cư của khoảng 1.000 kiều bào Campuchia hồi hương. Đời sống lam lũ, bấp bênh do thiếu giấy tờ tùy thân, thiếu việc làm khiến bà con nơi đây khó khăn chồng chất. Trước thực trạng này, cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh và Bình Phước đã và đang nỗ lực giải quyết việc làm cho bà con.

Đại diện doanh nghiệp Hùng Nhơn tặng quà cho bà con
Đại diện doanh nghiệp Hùng Nhơn tặng quà cho bà con

Làng Tà Dơ, còn được mọi người biết đến với cái tên làng Việt kiều, thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngôi làng hiện có 211 hộ với trên 1.000 người là Việt kiều từ Campuchia về nước sinh sống. Nghề nghiệp duy nhất của bà con là đánh bắt thủy sản, làm thuê để kiếm gạo ăn hằng ngày. Do sinh đẻ không có kế hoạch, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống kiều bào ở đây luôn rơi vào cảnh cơ cực.

Ông Lê Văn Lợi, Phó tổ tự quản làng Tà Dơ cho biết: Do 100% bà con ở đây không có quốc tịch, chứng minh nhân dân và chứng nhận tạm trú, tạm vắng... nên giải quyết việc làm cho bà con gặp nhiều trở ngại. Thanh niên đa phần không có việc làm, một số được công ty tạo điều kiện thì lại không có giấy tờ tùy thân nên đành phải bám sông nước để đánh bắt cá, nhổ mì hoặc chặt mía thuê kiếm sống.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của kiều bào khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, dịp trung thu vừa qua, các doanh nghiệp của Bình Phước và Tây Ninh đã tổ chức đợt cứu trợ 100 hộ khó khăn nhất đang sinh sống tại làng Việt kiều Tà Dơ. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu cho các em nhỏ, nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình, tổng trị giá quà tặng 50 triệu đồng do Tập đoàn Hùng Nhơn (Bình Phước) hỗ trợ, ngoài ra mỗi hộ khó khăn còn được nhận 10kg gạo.

Hiện trên địa bàn 3 tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh  có hơn 800 hộ Việt kiều Campuchia về nước sinh sống. Đồng bào chủ yếu sống bằng nghề làm thuê hoặc chài lưới, nuôi cá ở lòng hồ. Trở ngại lớn nhất hiện nay của các địa phương có kiều bào Campuchia tạm trú là bà con không có giấy tờ tùy thân.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết: Sắp tới, Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ tuyển dụng khoảng 300 công nhân, chúng tôi sẽ ưu tiên lao động phổ thông kiều bào Campuchia. Với những hộ có cả vợ, chồng, con, chúng tôi sẽ tạo điều kiện về chỗ ở nội trú, cho các cháu đi học các trường lân cận...

Hy vọng với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, những khó khăn về việc làm cho kiều bào tại các lòng hồ sẽ sớm được tháo gỡ. 

  • Từ khóa
56741

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?