Ông Đinh Đức Thọ ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành chăm sóc gà
Thời gian trước, gia đình ông Đinh Đức Thọ ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành phát triển nghề mộc, sản xuất các mặt hàng gỗ theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên chỉ mình ông có tay nghề, còn lại một vài thành viên trong gia đình làm phụ. Để tạo việc làm và thu nhập ổn định, ông Thọ đã chọn nuôi gà. Ông Thọ cho biết nghề nuôi gà không mới, tuy nhiên tận dụng diện tích đất vườn và công lao động sẵn có thì nuôi gà có thể đem lại thu nhập khá cho gia đình. Ông tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ báo, đài và một số hộ nuôi gà trong, ngoài huyện. Năm 2014, ông huy động vốn từ người thân trong gia đình để đầu tư xây dựng 2 chuồng trại nuôi gà với hơn 200 triệu đồng. Ở lần nuôi đầu tiên do kinh nghiệm chưa có nên gà bị chết nhiều, sau khi bán lứa đầu ông bị lỗ hơn 10 triệu đồng. Không nản chí, ông tiếp tục đầu tư nuôi hơn 1.000 con gà giống.
Khi số gà này có trọng lượng 1kg/con, ông tiếp tục nuôi 1.000 con ở chuồng thứ 2. Ông nuôi theo hình thức gối đầu để lúc nào cũng có gà bán và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sau 3 tháng nuôi gà có trọng lượng khoảng 1,8-2,5kg/con. Với giá bán trung bình 80 ngàn đồng/kg, gia đình ông lãi khoảng 20 triệu đồng/lứa. Năm 2015, thông qua Hội Nông dân thị trấn, gia đình được vay 40 triệu đồng, cộng với số tiền tích lũy, ông tiếp tục đầu tư thêm chuồng trại và hệ thống xử lý nước thải để nuôi gà sạch. Trung bình mỗi năm ông nuôi 3 lứa gà/chuồng, với 2 chuồng nuôi được 6 lứa. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu khoảng 120 triệu đồng.
Để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả vốn vay, Hội Nông dân thị trấn đã phối hợp với NHCSXH huyện chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn vay. Do đó việc cho vay, quản lý và sử dụng vốn vay của tổ chức hội nông dân trên địa bàn thị trấn Chơn Thành ngày càng hiệu quả.
Hiện nay, Hội Nông dân thị trấn đã phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện vốn ủy thác cho 8 tổ hội với 329 hộ nông dân vay, tổng dư nợ 6 tỷ 656 triệu đồng, số dư tiết kiệm 700 triệu đồng. Nhờ được vay vốn tín dụng ưu đãi đã giúp các hộ hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đó nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, số hộ có mức sống khá, giàu tăng nhanh.
Ông Nguyễn Phước Thanh, Giám đốc NHCSXH huyện Chơn Thành cho biết: Hội Nông dân thị trấn đã quản lý tốt việc sử dụng vốn ở các tổ nên 100% số hộ vay vốn trả lãi đúng hạn. Các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Qua đó đã có nhiều hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo.
Tiến Công

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026