Thứ 7, 17/01/2026 11:35:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:47, 18/09/2016 GMT+7

Ly hôn - “căn bệnh” nan y thời hiện đại

Chủ nhật, 18/09/2016 | 09:47:00 765 lượt xem
BP - Số án hôn nhân và gia đình trong 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã tăng 231 vụ và tỷ lệ giải quyết án cũng tăng 143 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Tình trạng ly hôn hiện nay xảy ra ở nhiều lứa tuổi và có nhiều nguyên nhân để vợ chồng, con cái phải xa nhau.

NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN

Năm 2014, tòa án nhân dân hai cấp ở Bình Phước thụ lý 3.010 vụ án về hôn nhân và gia đình. Trong đó, tòa án đã giải quyết được 2.890 vụ, tăng 360 vụ so với năm 2013. 6 tháng đầu năm 2016, ở Bình Phước đã có 2.023 vụ án hôn nhân và gia đình, tăng 231 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tòa án các cấp của tỉnh đã giải quyết được 1.492 vụ, tăng 143 vụ so cùng kỳ năm trước.

Luật sư H.M.Q có thâm niên trong việc tư vấn pháp lý về hôn nhân và gia đình tại thị xã Đồng Xoài cho hay: Mỗi năm tôi tư vấn cho hàng chục cặp vợ chồng xin ly hôn. Một số đôi sau khi được tư vấn đã hàn gắn hạnh phúc nhưng phần đông đều ra tòa ly hôn. Nguyên nhân ly hôn có rất nhiều, từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, bất hòa trong chi tiêu, bất đồng trong quan hệ hằng ngày, thiếu đồng thuận trong nuôi dạy con cái; hay do bạo lực gia đình, không chung thủy của vợ hoặc chồng, hoặc một trong hai người “dính” vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, kinh tế khó khăn... Các cặp vợ chồng trẻ đưa nhau ra tòa đang có chiều hướng gia tăng so với các năm trước.

Điều đáng lo ngại là số vụ ly hôn do phụ nữ chủ động ngày một tăng và rất khó hòa giải. Chị N.T.T.L (1982) là viên chức ở thị xã Đồng Xoài cho hay: “Gia đình tôi trước đây rất hạnh phúc. Hai vợ chồng đều là viên chức, có với nhau một cháu gái 2 tuổi. Gần đây, do chồng tôi luôn rượu chè, bỏ bê việc gia đình, con cái, mặc dù tôi góp ý nhiều mà không thay đổi. Vì vậy, tôi làm đơn ra tòa xin ly hôn để giải thoát cho bản thân. Tôi một mình nuôi con đã được 2 năm nay”.

VÌ SAO CÓ NHIỀU PHỤ NỮ CHỦ ĐỘNG LY HÔN?

Theo luật sư H.M.Q, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc phụ nữ chủ động ly hôn. Ví như, người vợ thiếu kỹ năng làm mẹ, làm chủ gia đình, bị chồng rầy la dẫn đến mâu thuẫn. Hơn nữa, trong cuộc sống hiện tại, các ông chồng thường dành nhiều thời gian cho công việc, bạn bè hoặc bia, rượu nên người vợ cảm thấy bị bỏ rơi. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là do phụ nữ có khả năng độc lập về kinh tế nên họ chủ động hơn trong hôn nhân và gia đình. Thực tế có những trường hợp sau ly hôn, nhiều phụ nữ đơn thân nuôi con và tự gánh vác tốt việc gia đình. Nhiều phụ nữ khi ra tòa không yêu cầu chồng phụ cấp nuôi con. Khi độc lập về kinh tế thì càng có nhiều phụ nữ trẻ cảm thấy chuyện ly hôn “nhẹ nhàng và bình thường”.

Trước đây, sau khi ly hôn, phụ nữ thường gặp nhiều rủi ro, thiệt thòi trong cuộc sống hoặc bị dư luận đàm tiếu, xã hội xem thường, nhưng ngày nay, nữ giới có nhiều sự lựa chọn và hôn nhân không phải là tất cả đối với họ. Chị T.T.Q.Q (34 tuổi) ở thị xã Đồng Xoài nói: “Gia đình là một tổ ấm, nhưng khi tổ ấm đã vỡ thì không cần níu kéo vì ai cũng đủ bản lĩnh để tạo dựng cho mình cuộc sống mới”. Chị T.T.Q.Q là người chủ động ly hôn và nuôi 2 con nhỏ mà không cần chồng phải phụ cấp nuôi con. Nguyên nhân ly hôn của chị rất đơn giản. Đó là do người chồng hay chê chị nấu ăn không ngon, nên chị đã tự giải thoát cho mình.

Tuy nhiên, “lối thoát” này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy sau ly hôn như tác động đến tâm lý, sự phát triển của con cái... Trẻ em sẽ bị ám ảnh về bạo hành gia đình, mất mát về tình cảm, khó hình thành được nhân cách trọn vẹn. Vì ngoài việc duy trì nòi giống, gia đình còn là “cái nôi” hình thành và nuôi dưỡng nhân cách mỗi người.

T.Phong

  • Từ khóa
56688

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?