Thứ 2, 24/11/2025 07:15:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:09, 16/09/2016 GMT+7

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho người khuyết tật

Phương Dung
Thứ 6, 16/09/2016 | 07:09:00 160 lượt xem
BP - Hội nghị tuyên dương người khuyết tật - trẻ mồ côi (NKT-TMC) và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2016 có sự góp mặt của 100 người khuyết tật (NKT) và 50 người là đại diện tiêu biểu cho những tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp, chia sẻ khó khăn, bất hạnh cùng những số phận kém may mắn. Điểm nhấn của hội nghị năm nay cho thấy khao khát được cống hiến và sống tốt của những người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Khơi dậy nội lực cho người kém may mắn

Anh Đỗ Bá Trung, một trong những tấm gương NKT tiêu biểu ở thị xã Đồng Xoài cho biết: “Sau vụ tai nạn lao động, tôi bị liệt 2 chân. Lúc đó, tôi đang tuổi thanh niên và là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Chôn vùi ước mơ trong khoảng 2 năm, cho đến khi gặp được những người làm bảo trợ tâm huyết tôi mới được đánh thức nội lực của bản thân. Tham gia các phong trào của NKT, tôi dần hòa đồng trở lại với cuộc sống và lập kế hoạch cho tương lai. Từ quyết tâm học nghề và sống được với nghề, đến nay tôi đã mở được tiệm điện cơ, có thu nhập ổn định và kinh tế ngày càng phát triển”. Gửi lời cảm ơn đến những người đã đem lại niềm tin cho bản thân, anh Trung xúc động cho rằng NKT cần nhất là sự quan tâm chân thành, hỗ trợ phù hợp để phát huy khả năng, sống tốt và vươn lên sống có ích cho cộng đồng.

Bà Dương Thị Tuyết, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ NKT-TMC và bệnh nhân nghèo tỉnh tặng hoa các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp, sẻ chia cùng NKT-TMC trên địa bàn tỉnh

Cô bé mồ côi đầy nghị lực Nguyễn Thị Quỳnh Hương ở xã Đồng Tiến (Đồng Phú) năm nào giờ đã là sinh viên năm nhất Khoa Luật, Trường đại học Kinh tế luật (TP. Hồ Chí Minh). Quỳnh Hương chia sẻ: “Ba mẹ mất sớm, chị em cháu phải nương tựa ông bà. Cháu thương ông bà đã già yếu nhưng vẫn cố gắng làm thuê để 2 chị em được tới trường. Đó là động lực lớn nhất giúp cháu có thêm nghị lực thi đậu Trường THPT chuyên Quang Trung và sau đó vào Đại học Kinh tế luật (năm 2016). Ngoài ra, cháu còn biết ơn những người làm công tác bảo trợ, đã làm cầu nối và đồng hành với chị em cháu nhiều năm qua về cả tinh thần lẫn vật chất; cảm ơn Công ty Hải Vương đã đỡ đầu cháu trong học tập và hỗ trợ nghề nghiệp trong tương lai. Tình cảm của ông bà và niềm tin vào cuộc sống đã giúp cháu tự tin hơn khi bước trên đường đời”. 

2 năm qua, Hội Bảo trợ NKT-TMC và bệnh nhân nghèo tỉnh đã vận động, phối hợp các tổ chức, cá nhân tặng 166 xe lăn, xe lắc cho NKT; tài trợ hơn 1.112 NKT về mắt thuộc hộ nghèo được mổ mắt miễn phí; 320 trẻ em được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình và tập vật lý trị liệu; hơn 200 em được phẫu thuật vá môi hở hàm ếch; 125 trẻ em, người nghèo được tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh; 90 NKT-TMC được xây tặng mái ấm tình thương; tặng 8.250 phần quà nhân ngày lễ, tết với tổng trị giá 25 tỷ đồng.

Ai cũng có thể làm việc thiện

Bình Phước hiện có khoảng 34.000 NKT-TMC, trong đó 15.238 NKT-TMC và đối tượng bảo trợ khác được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên. Nhờ đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc NKT-TMC, gần đây Bình Phước còn được các tổ chức quốc tế, trong nước tài trợ các chương trình, dự án dành cho NKT như: Tổ chức giúp đỡ người tàn tật (VNAH) với Dự án Phục hồi chức năng cho NKT (2015-2020); Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền cho NKT về mọi mặt với tổng trị giá tài trợ 2 dự án trên 23 tỷ đồng; Tổ chức vì mục đích hỗ trợ người nghèo của Úc (COCOA- Úc) với dự án hỗ trợ sinh kế cho 63 gia đình NKT tại huyện Hớn Quản với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina đã hỗ trợ sửa chữa 3 điểm trường tiểu học ở vùng sâu, xa trị giá gần 300 triệu đồng; Công ty Canon Marketing Việt Nam sửa chữa điểm trường tiểu học tại xã Thiện Hưng (Bù Đốp) trị giá 250 triệu đồng; tổ chức Hoa Hướng Dương tại Hoa Kỳ hỗ trợ xây mới 5 phòng học tại Trường tiểu học Đồng Tiến A trị giá 1,7 tỷ đồng; tổ chức VietHilfe hỗ trợ xây dựng 4 điểm trường mầm non tại huyện Hớn Quản; Công ty truyền thông Lasta phối hợp tài trợ chương trình Lục lạc vàng tại 8 xã, 48 gia đình trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; Trường đại học Merce Mỹ hỗ trợ lắp chân giả cho 180 người, chữa thoái hóa xương khớp cho 780 người. Ngoài ra, phải kể đến rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tham gia giúp đỡ NKT-TMC bằng nhiều hình thức phù hợp, đem lại những hiệu quả thiết thực cho người kém may mắn như Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, Công ty Xổ số kiến thiết, Ngân hàng Công thương... Chị Đào Thị Xuân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng” cho biết: “Thành viên câu lạc bộ không phải ai cũng giàu có nhưng cùng chung ý muốn được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn theo cách của mình. Tôi nghĩ, ai cũng có thể làm việc thiện, nếu mình có tâm”.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Đình Liêu cho rằng những người  dự hội nghị này là những điển hình của phong trào thi đua yêu nước, được thể hiện bằng ý chí, tinh thần không đầu hàng trước nghịch cảnh, số phận. Cùng với sự cải thiện mỗi ngày về chất lượng sống của NKT-TMC là sự hy sinh, cống hiến, nỗ lực của đội ngũ làm công tác bảo trợ. Hội Bảo trợ NKT-TMC và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối tin yêu, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tìm đến và trao gửi tấm lòng thơm thảo của mình. Những món quà thiết thực, sự động viên khen thưởng không chỉ thể hiện sự tôn vinh của xã hội dành cho họ mà còn là thông điệp truyền đi năng lượng tích cực góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp.

  • Từ khóa
56645

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?