BP - Hầu hết huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đều có người mãn hạn tù, trở về với gia đình để làm lại cuộc đời. Phần lớn những người này khi trở về địa phương đều gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nếu không có sự trợ giúp của chính quyền, đoàn thể, sự đồng cảm của mọi người, đặc biệt là ý chí, quyết tâm nỗ lực vươn lên của bản thân thì khó vượt qua trở ngại. Điều đáng mừng là đã có nhiều người với ý chí và quyết tâm cao, đã vượt qua “sóng gió”, làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình và xã hội. Một trong những tấm gương đó là anh Lê Đình Hiếu, sinh năm 1982, ngụ ấp Thanh Trung, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp).
Hiếu phạm tội “cướp tài sản”, bị kết án tù và thụ lý tại Trại giam Thủ Đức, tỉnh Bình Thuận. Do cải tạo tốt, năm 2012 anh Hiếu được ra tù, trước thời hạn 3 năm 6 tháng. Anh Hiếu cho biết: “Khi mới về địa phương, cuộc sống thiếu thốn, nhất là mọi người xung quanh không thiện cảm với mình. Được gia đình động viên, chính quyền, đoàn thể thăm hỏi nên tôi đã cố gắng vượt qua để vươn lên”.
Anh Lê Đình Hiếu (bìa trái) đưa cán bộ, chiến sĩ công an đi thăm vườn tiêu của gia đình
Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng ấp Thanh Trung cho biết: Anh Hiếu sau khi tái hòa nhập cộng đồng đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Được sự trợ giúp của gia đình và thôn, xã, lại chịu khó lao động, sản xuất nên kinh tế gia đình anh Hiếu từng bước cải thiện. Đến nay, anh đã có vườn tiêu hơn 600 nọc, trong đó 300 nọc đã cho thu hoạch và 20 con dê sinh sản. Từ bán dê thịt, phân dê và hồ tiêu, gia đình anh thu lãi gần 100 triệu đồng/năm. Tuy kinh tế mới ở mức trung bình nhưng khi thấy những hộ xung quanh khó khăn hơn, anh Hiếu luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chị Lê Thanh Thảo, ngụ cùng ấp, từ miền Tây lên ấp Thanh Trung định cư đầu năm 2016. Do gia đình chị chưa biết phát triển kinh tế phù hợp nên anh Hiếu hỗ trợ trên 200 dây tiêu giống và hướng dẫn chị Thảo cách trồng, chăm sóc tiêu. Chị Thảo cảm động nói: Của cho đã quý nhưng tấm lòng anh Hiếu còn quý hơn.
Trung tá Bạch Vũ Thắng, Phó trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Bù Đốp cho biết: Toàn huyện có khoảng 150 đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương; đến nay, đa số đã có việc làm ổn định, số tái phạm rất ít. Anh Lê Đình Hiếu là một trong những người có ý chí và nghị lực tốt, là tấm gương cho người lầm lỗi noi theo.
Trung tá Thắng cho biết thêm, việc hỗ trợ người chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt. Đây là công tác vừa có tính cấp bách vừa mang tính chiến lược, thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước với những người có quá khứ lầm lỗi. Làm tốt điều này góp phần giảm tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026