Xuất thân cùng hoàn cảnh như chị em trong sóc đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhiều năm được bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bình Lợi, thấu hiểu khó khăn, vất vả của phụ nữ DTTS nên chị Trang đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút chị em tham gia. Phần lớn phụ nữ trong thôn đều thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm trong sản xuất, hoạt động giao lưu giải trí. Do vậy, chị Trang đã vận động chị em tham gia vào tổ chức hội, gây dựng phong trào bằng việc vận động vần đổi công, chăm sóc vườn điều. Duy trì sinh hoạt chi hội vào các tối với nội dung phong phú như phổ biến kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăm sóc cải tạo vườn điều già. Nhờ vậy năm 2011, Chi hội phụ nữ thôn Bình Lợi có 67 hội viên, nay đã có 113 hội viên, chiếm gần 70% phụ nữ trong thôn.
Chị Điểu Thị Trang (bìa trái): “Tôi đã trưởng thành từ phong trào của phụ nữ”
Chị còn vận động hội viên tạo vốn xoay vòng với mức đóng góp mỗi chị 200 ngàn đồng/năm. Chi hội bình xét cho mỗi hội viên vay 5 triệu đồng với lãi suất thấp. Năm đầu tiên, chi hội có 4 chị được vay, qua 5 năm vốn đã có 70 triệu đồng với trên 30 chị được vay phát triển kinh tế. Chị tiếp tục vận động chị em thực hiện phong trào “Nuôi heo đất”, xây dựng “Hũ gạo tình thương”, “Vì phụ nữ nghèo” đạt hiệu quả tích cực. 5 năm qua, chi hội tiết kiệm được 5 triệu đồng, mua 5 sổ tiết kiệm và hàng trăm kilôgam gạo hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.
Chị Trang nhận thấy muốn đẩy mạnh phong trào của chi hội thì bản thân và gia đình phải nêu gương. Vì thế, ngoài chăm lo vườn rẫy cho năng suất cao, chị còn xây dựng chuồng trại chăn nuôi 8 con bò và hàng chục con heo. Thu nhập của gia đình mỗi năm trên 300 triệu đồng. Từ năm 2011 đến nay, chị đã cho 10 hội viên khó khăn vay vốn (mỗi chị 10 triệu đồng) không tính lãi, thời gian từ 6 tháng đến 1 năm, sau đó luân chuyển cho chị khác mượn. 12 chị có nhu cầu chăn nuôi cũng được chị Trang giúp 15 con heo giống bằng cách bán thiếu, đến khi xuất bán mới trả tiền. Trong sóc, những gia đình có việc hiếu, hỷ, chị đều chủ động giúp đỡ nhiệt tình. Nhiều hội viên ốm đau phải nằm viện, chị Trang chủ động nuôi giúp con nhỏ để chị em yên tâm điều trị.
Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Bình Phạm Thị Nhành đánh giá: Chị Trang là người có uy tín rất lớn đối với phụ nữ DTTS trong xã nói chung và đồng bào S’tiêng sóc 27 (thôn Bình Lợi) nói riêng. Từ những hoạt động tích cực của bản thân, chị Trang luôn triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân rất hiệu quả. Nhờ vậy, từ lâu thôn Bình Lợi không còn tình trạng khiếu kiện, an ninh trật tự được giữ vững; phong trào giữ gìn vệ sinh ấp sóc, sinh đẻ có kế hoạch được bà con thực hiện tốt; trẻ em trong độ tuổi được vận động đi học đầy đủ; trong các dịp lễ, tết hoặc ngày hội đại đoàn kết toàn dân, phong trào văn hóa - văn nghệ của phụ nữ đồng bào S’tiêng đã phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026