Thứ 2, 24/11/2025 07:18:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:54, 09/09/2016 GMT+7

Nỗ lực thu hút hội viên phụ nữ ở phường Long Phước

Thứ 6, 09/09/2016 | 13:54:00 237 lượt xem
BP - Chỉ tiêu thu hút hội viên tôn giáo tham gia các tổ chức hội thời gian qua vẫn là việc khó đối với các ngành, đoàn thể xã hội trong tỉnh. Thế nhưng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Long Phước, thị xã Phước Long đã có nhiều cách làm hay, đổi mới phương thức để thu hút hội viên, góp phần xây dựng cơ sở hội vững mạnh.

XÂY DỰNG ĐIỂN HÌNH HỘI VIÊN TÔN GIÁO

Chị Lý Thị Mộng Huyền, Chi hội phó phụ nữ khu phố Long Điền 1, phường Long Phước nói: “Khi bản thân liên tiếp gặp chuyện không may, tôi đã khép mình trong khoảng thời gian dài. Đến khi được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây nhà, tôi mới cảm thấy mình không cô độc và được quan tâm, yêu thương”. Năm 2014, từ lời khuyên của người thân, chị Huyền tham gia hoạt động xã hội với vai trò là Chi hội phó phụ nữ khu phố Long Điền 1. Chị Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Phước cho biết: Hai khu phố Long Điền 1 và Long Điền 2 có khoảng 1.000 hộ, đa số theo đạo Công giáo. Tuy hội cơ sở đã thành lập từ lâu nhưng hầu như không hoạt động. Do vậy, để xây dựng và phát triển hội vững mạnh là nhiệm vụ rất khó đối với Ban Chấp hành Hội LHPN phường Long Phước.

Cán bộ Hội LHPN phường Long Phước nắm tâm tư, nguyện vọng hội viên tại nhà chị Hồ Thị Mai Sương (thứ 2 từ phải qua), khu phố Long Điền 1Cán bộ Hội LHPN phường Long Phước nắm tâm tư, nguyện vọng hội viên tại nhà chị Hồ Thị Mai Sương (thứ 2 từ phải qua), khu phố Long Điền 1

Cùng với sự hỗ trợ, động viên của cán bộ hội, chị Huyền đã trực tiếp đến từng nhà vận động chị em tham gia. Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động kết hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi cho phụ nữ nhân dịp 8-3, 20-10 nên ngày càng có nhiều chị em tham gia, có buổi thu hút gần 80 người. Cách đây 5 năm, Chi hội phụ nữ khu phố Long Điền 1 chỉ có 33 hội viên, không tổ chức sinh hoạt định kỳ. Đến cuối năm 2015, toàn khu phố có 60 hội viên, các chị còn xây dựng được quỹ hội với số tiền ban đầu 6 triệu đồng. Chi hội phụ nữ khu phố Long Điền 1 chia thành 4 tổ để thuận tiện quản lý, tổ chức sinh hoạt và có 7 hội viên đã tiếp cận được nguồn vốn vay phi chính phủ với mức 7 triệu đồng/suất. Đặc biệt chi hội còn tổ chức quyên góp, tặng sổ tiết kiệm 1 triệu đồng cho hội viên khó khăn Lê Thị Kim Oanh. Chị Hiền vui mừng cho biết thêm: “Kết quả ban đầu đã giúp chúng tôi có thêm động lực để thời gian tới tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu thu hút hội viên vào hội”. 

ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI VIÊN

Chị Hồ Thị Mai Sương, hội viên phụ nữ khu phố Long Điền 1 cho biết: “Tôi vào hội đã lâu nhưng rất ít khi tham gia sinh hoạt hội. Ở đây, hầu hết chị em chỉ luẩn quẩn với công việc, gia đình, đưa đón con đi học và đi sinh hoạt ở nhà thờ. Những công việc liên quan tới giao tiếp xã hội hầu như không tham gia, lâu ngày trở thành thói quen nên ngại tham gia hoạt động xã hội”. Chị Sương có tiệm làm tóc ở khu phố 8, phường Long Phước và thường xuyên được phụ nữ ở đó vận động tham gia các buổi sinh hoạt hội. Chị nói: “Tôi thấy phụ nữ khu phố 8 hoạt động rất sôi nổi, buổi sinh hoạt nào cũng đông người và nhiều hoạt động ý nghĩa. Còn ở khu phố Long Điền 1 khi được gọi đi họp thì chẳng ai đi”. Chị Lê Thị Kim Oanh cho biết thêm: “Tôi từng có thời gian sinh sống ở xã Phước Tân (Phú Riềng), thấy phong trào phụ nữ ở đó phát triển rất mạnh, nhất là xây dựng được quỹ xoay vòng vốn, giúp nhiều chị em phát triển kinh tế. Hơn nữa cán bộ hội ở đó rất nhiệt tình, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Còn ở đây, do mới phát triển nên chưa đáp ứng hết nhu cầu của chị em”. Chị Lý Thị Mộng Huyền bày tỏ: Chị em góp ý là các buổi sinh hoạt còn “nặng báo cáo” nên thay vào đó là hướng dẫn những kỹ năng chăm sóc, giáo dục, hướng nghiệp con cái tuổi vị thành niên... thì sẽ thu hút được nhiều người hơn. Vì vậy, thời gian tới chi hội sẽ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đa số chị em để xây dựng, tổ chức hoạt động phù hợp hơn. Chi hội còn vận động mỗi hội viên tuyên truyền giới thiệu người thân tham gia tổ chức hội để tăng số lượng hội viên.

Bà Phạm Thị Liễu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Phước Long cho biết: Thị xã có gần 6.500 hội viên, trong đó gần 1/3 là hội viên tôn giáo. Hội viên phụ nữ Công giáo tập trung đông ở một số cơ sở hội thuộc xã Phước Tín và phường Long Phước. Thời gian qua, Hội LHPN thị xã gặp nhiều khó khăn trong vận động hội viên tôn giáo tham gia tổ chức hội. Việc xây dựng cơ sở hội vững mạnh ở những địa bàn này rất khó thực hiện. Từ những kinh nghiệm của Hội LHPN phường Long Phước, Hội LHPN thị xã sẽ hỗ trợ cơ sở xây dựng mô hình mới, phù hợp thu hút hội viên. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ hội giúp chị em có kỹ năng tuyên truyền, vận động đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

P.Dung

  • Từ khóa
56539

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?