Thứ 2, 24/11/2025 08:04:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:28, 02/09/2016 GMT+7

Nghĩa tình nơi biên giới

Thứ 6, 02/09/2016 | 14:28:00 79 lượt xem
BP - “Người dân ở đây nghèo nhưng sống rất nghĩa tình. Từ đầu năm đến nay, Tân Tiến không chỉ bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài mà còn là xã bị thiệt hại nặng nhất huyện Bù Đốp do mưa lớn và lốc xoáy gây ra. Trong thiên tai, những con người nơi đây với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đã chung tay chia sẻ, hỗ trợ các hộ khó khăn cùng vươn lên ổn định đời sống” - ông Dương Văn Gân, Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến nói.

Theo thống kê của Ban phòng chống lụt bão xã Tân Tiến, từ đầu mùa mưa đến nay, xã đã 2 lần bị thiệt hại nặng do mưa lớn và lốc xoáy gây ra. Lần thứ nhất xảy ra ngày 18-4-2016, làm ảnh hưởng 26.452 nọc tiêu từ 1-3 năm của 62 hộ ở các ấp Tân Hòa, Sóc Nê, Tân An, Tân Thuận, Tân Bình, Tân Nhân, Tân Nghĩa và Tân Phước. Lần thứ hai xảy ra ngày 18-7-2016, làm 4 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng; gần 20 ngàn nọc tiêu bị ảnh hưởng và làm gãy đổ 549 cây điều, cao su của 47 hộ dân ở các ấp Tân Thuận và Tân Hòa.

Người dân ấp Tân Thuận giúp nhau dựng lại vườn tiêu bị gãy đổ do lốc xoáy

Ông Gân cho biết, ở đây người dân phát triển kinh tế chủ yếu từ các loại cây công nghiệp, như cao su, tiêu, điều... Tuy nhiên, 2 đợt lốc xoáy vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Để giúp bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai, ngoài sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cầu Trắng (Bộ đội biên phòng Bình Phước), UBND xã còn huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng các hội, đoàn thể giúp nhân dân.

“Ngay sau trận lốc xoáy xảy ra tối 18-7, rạng sáng 19-7, UBND xã đã huy động 60 người vào ấp Tân Thuận - địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất, giúp bà con sửa chữa nhà ở và dựng lại nọc tiêu bị gãy đổ. Do lực lượng mỏng nên chúng tôi hỗ trợ nhân dân theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện trước. Ngoài lực lượng tại chỗ, UBND xã còn kêu gọi người dân trong vùng tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn” - ông Dương Văn Gân nói.

Không chỉ bị thiệt hại do lốc xoáy mà trước đó Tân Tiến cũng bị ảnh hưởng nặng do hạn hán kéo dài. Riêng từ ngày 14-4 đến 1-5-2016, toàn xã có 208,7 ha cây trồng của 172 hộ bị thiếu nước tưới và chết. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân chống hạn, ngoài nguồn hỗ trợ của huyện, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực nạo vét giếng, ao, hồ và áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước; vận động các hộ có nước chia sẻ với những hộ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất...

Sự việc đã qua hơn 1 tháng nhưng bà Trần Thị Hương ở tổ 9, ấp Tân Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì xảy ra sau trận lốc xoáy kèm mưa lớn diễn ra tối 18-7. Lốc xoáy đã làm tốc hết mái căn nhà gia đình bà đang ở và ảnh hưởng 900 nọc tiêu, trong đó có 200 nọc đang cho thu. Nhiều tài sản bị hư hỏng chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng bà vẫn cảm thấy được động viên chia sẻ từ sự giúp đỡ nhiệt tình của các lực lượng và bà con lối xóm. Bà Hương nói: “Ngay sau khi cơn lốc đi qua, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân tự vệ đã đến giúp đỡ gia đình tôi thu dọn đồ đạc, lợp lại mái nhà và dựng lại những nọc tiêu bị gãy đổ. Tôi và những hộ bị ảnh hưởng ở đây rất xúc động trước tinh thần làm việc hết mình của các bạn trẻ”. 

Ông Cao Văn Chức ở ấp Tân Thuận - một trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất sau lốc xoáy xảy ra ngày 18-7 chia sẻ: “Lốc xoáy đã làm gãy đổ 600 nọc tiêu của gia đình, trong đó có hơn 200 nọc 4 năm đang cho thu, ước thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng. Được UBND xã cử lực lượng dân quân, đoàn thanh niên xuống hỗ trợ cùng bà con trong ấp tích cực giúp đỡ nên vườn tiêu của gia đình nhanh chóng được khắc phục. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời, số tiêu chết sẽ chiếm tỷ lệ cao và năng suất vườn về sau sẽ kém”.

Nhìn vườn tiêu hơn 3.000 nọc đang tươi tốt trở lại, ông Bùi Quốc Hồng ở tổ 14, ấp Tân Hòa nói: “Sau trận lốc xoáy diễn ra ngày 18-4, gia đình bị gãy đổ khoảng 2.000 nọc tiêu. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng biên phòng, dân quân xã và các hội, đoàn thể nên thiệt hại của gia đình giảm đáng kể”. Đã nhiều lần tham gia giúp dân, chiến sĩ dân quân Phạm Tiến Bình nói: “Tham gia sửa chữa nhà ở cho các hộ bị tốc mái và cùng mọi người dựng lại nọc tiêu cho người dân bị thiệt hại không chỉ là trách nhiệm của lực lượng dân quân mà còn là nghĩa vụ của bản thân với cộng đồng. Thông qua các hoạt động thiết thực này sẽ tạo niềm tin và tình cảm gắn bó giữa lực lượng dân quân tự vệ với nhân dân”.

Như Thảo

  • Từ khóa
56469

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?