Thứ 2, 24/11/2025 08:03:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:11, 31/08/2016 GMT+7

Bù Đốp chủ động phòng chống thiên tai

Thứ 4, 31/08/2016 | 14:11:00 257 lượt xem
BP - Trên địa bàn huyện Bù Đốp có sông Đắk Huýt từ biên giới Campuchia chảy về hòa vào sông Bé, sông Măng chạy dọc biên giới Việt Nam - Campuchia và có một số suối nhỏ đổ vào nội địa. Ngoài ra, trên địa bàn còn có hồ thủy điện Cần Đơn, các đập thủy lợi và một số bàu rải rác ở những vùng trũng thuộc các xã Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa.

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, tình trạng nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm đã gây hạn hán trên địa bàn 7/7 xã, thị trấn của huyện. Hằng năm, vào cuối mùa khô, nhiều hộ không đủ nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất. Đặc biệt trong mùa mưa, Bù Đốp luôn phải hứng chịu nhiều cơn lốc xoáy với cường độ mạnh, gây thiệt hại lớn về tài sản. Một số nơi thường có lũ quét, ngập lụt cục bộ, đặc biệt là vùng giáp ranh sông Bé thuộc các xã Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành, khu vực cống Tầm Roong, xã Thanh Hòa; khu vực suối Hai Dòng, xã Thiện Hưng và khu cầu Sắt nối hai xã Hưng Phước và Phước Thiện...

Bộ đội giúp người dân xã Tân Tiến lợp lại mái nhà sau cơn lốc ngày 19-7-2016

Từ đầu năm 2016 đến nay, địa bàn huyện Bù Đốp đã xảy ra 4 cơn mưa giông kèm gió lốc trên diện rộng làm tốc mái 20 căn nhà, đổ, gãy 57,65 ha hồ tiêu 1-2 tuổi cùng nhiều cây trồng có giá trị; trên 100 giếng đào và 30 ngôi nhà bị ngập nước, ước tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, trận mưa lớn kéo dài kèm theo giông, gió năm 2014, Bù Đốp bị ngập cục bộ tại nhiều khu vực. Một số nơi ngập sâu từ 1-1,4m làm thiệt hại nhiều tài sản, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng. Đầu mùa mưa 2016, các ngày 18, 19-7, một số nơi bị gió lốc tàn phá, gây thiệt hại đáng kể cho nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi) ở tổ 7, ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến cho biết: Ngày 18-7, mưa rất lớn kéo dài từ 16 giờ tới gần 3 giờ sáng hôm sau, khiến vườn tiêu của nhiều hộ bị đổ. Gia đình tôi cũng bị đổ gần 600 nọc tiêu và hơn 200 cây cao su gãy gốc.

Để chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa năm 2016, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đốp đã xây dựng phương án cụ thể và chi tiết. Theo đó, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Ban chỉ huy phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thông báo rộng rãi cho nhân dân ở những khu vực trọng điểm thường xảy ra lũ, gió lốc như hạ lưu đập thủy điện Cần Đơn, các vùng có nguy cơ ngập lụt và bị chia cắt do lũ quét; kịp thời đề ra các biện pháp phòng tránh, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra. Ban chỉ huy cũng yêu cầu các tổ chức và người dân phải tuân thủ các thông báo, chỉ dẫn của chính quyền, cơ quan chức năng khi xảy ra thiên tai; đồng thời tham gia phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện lực lượng tham gia sẵn sàng ứng cứu trong phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện là 745 người, biên chế đủ thành phần và trang bị đủ phương tiện phục vụ. 

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, cùng với ý thức phòng chống thiên tai của người dân, mùa mưa bão năm nay, huyện Bù Đốp sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại do gió lốc gây ra.

K.Tiến - Đ.Trung

  • Từ khóa
56445

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?