Những năm gần đây, Hội CTĐ huyện Chơn Thành đã bám sát các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của mỗi hội viên. Hằng năm, các phong trào cứu trợ nhân đạo do hội triển khai thực hiện được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả cao. Cụ thể như: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Xóa nhà tạm cho hộ nghèo”...
Hội CTĐ huyện vận động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại xã Minh Lập
Bà Ngô Thị Giao là hộ nghèo, thuộc diện khó khăn về nhà ở, thường trú ấp 2, xã Minh Lập. Năm 2015, bà được hội vận động xây tặng căn nhà tình thương với diện tích 36m2, trị giá xây dựng 46 triệu đồng. Bà Giao nói: “Có được căn nhà xây là niềm mơ ước lớn của cả cuộc đời tôi, từ đó gia đình yên tâm lao động sản xuất”. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã vận động xây được 17 nhà CTĐ, tổng trị giá 472 triệu đồng. Từ nghĩa cử cao đẹp, mỗi ngôi nhà mới được xây xong là thêm một câu chuyện về tình người, về sự đoàn kết gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.
Đến nay, hệ thống tổ chức Hội CTĐ huyện đã phát triển rộng khắp các xã, thị trấn, với 21 cơ sở hội, 7.359 hội viên. Hội đã đồng hành với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện để chăm lo tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình chính sách và những hộ đặc biệt khó khăn. 5 năm qua, hội đã vận động được 19.320 phần quà, trị giá 5,329 tỷ đồng. Các cấp hội giới thiệu địa chỉ nhân đạo với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để trợ giúp thường xuyên 2.807 lượt địa chỉ nhân đạo, tổng trị giá 5,9 tỷ đồng. Từ những phong trào nêu trên đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu trở thành điểm sáng cho hoạt động từ thiện xã hội, điển hình như các chùa: Tịnh Quang, Trung An, Thanh Lương, Nhuận Minh, Đức Tạng, niệm phật Đường Liên Hoa, Tịnh thất Đạt Quang. Ngoài ra, hằng tháng các chùa còn nấu cơm phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện, đã cung cấp 70.200 suất cơm miễn phí, trị giá 700 triệu đồng.
Bên cạnh thực hiện hiệu quả các phong trào nhân đạo xã hội, Hội CTĐ huyện còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 5 năm qua, các cấp hội đã vận động kinh phí trao tặng 59 chiếc xe lăn cho người tàn tật, trị giá 135 triệu đồng. Tổ chức 22 đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 6.275 lượt người bệnh, với tổng trị giá 613 triệu đồng. Vận động mổ tim miễn phí cho 8 cháu bị bệnh tim bẩm sinh, trị giá 300 triệu đồng. Ban vận động hiến máu nhân đạo huyện tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 4.002 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.
Với những kết quả đạt được trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội, nhiều năm liền, Hội CTĐ huyện được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng bằng khen và Tỉnh hội tặng giấy khen. Chủ tịch hội Phạm Ngọc Thành cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, vận động nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, hội nhân rộng gương người tốt, việc tốt để phong trào xã hội nhân đạo ngày càng lan tỏa trên địa bàn huyện.
Đ.Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026