Chỉ... nhắc nhở?
Ngày 4-11-2014, Báo Bình Phước có bài phản ánh tình trạng lò mổ gia súc không giấy phép của ông Phạm Văn Vệ ở ấp Thanh Tâm và ông Lường Văn Sỹ ở khu phố Thanh Bình. Sau khi báo chí lên tiếng, cơ quan thú y tỉnh và huyện Bù Đốp kiểm tra phát hiện hộ ông Vệ vi phạm giết mổ lậu trâu, bò nhưng chỉ nhắc nhở; lò mổ của hộ ông Sỹ trong ngày kiểm tra thì lại chấp hành rất tốt!?
Ông Bùi Văn Quý, chủ cơ sở giết mổ gia súc tập trung ở thị trấn Thanh Bình cho biết: Sau khi bị kiểm tra nhắc nhở, đến nay gần 2 năm nhưng ông Vệ và ông Sỹ chỉ mang gia súc đến lò mổ tập trung hơn 20 ngày, dù mỗi con trâu, bò đưa lên lò mổ tập trung chỉ có giá 80 ngàn đồng.
Lò giết mổ gia súc của gia đình ông Vệ vẫn hoạt động bất chấp dư luận phản đối
Để tìm hiểu thực hư tại 2 lò mổ này, khoảng 2 giờ sáng 8-8-2016, tôi đã tiếp cận lò mổ lậu của ông Sỹ. Bên ngoài nhà ông Sỹ là những đống củi lớn dùng đốt lò nấu nước, bên trong một con bò đã buộc sẵn chuẩn bị giết thịt. Do nhiều lần bị báo chí phản ánh, ông Sỹ có kinh nghiệm hơn. Khi nghe tiếng chó sủa, ông Sỹ lập tức cùng người làm thuê ra cổng để cảnh giới.
Chúng tôi tiếp tục đến lò mổ nhà ông Vệ khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Quang cảnh bên trong lò mổ không khác mấy so với 2 năm về trước. Một con bò cũng đang trong thế chuẩn bị giết mổ. Ông Vệ và các nhân viên đang nhóm lửa, đun nước, chuẩn bị công cụ.
Suốt nhiều năm phản ánh từ ấp đến chính quyền thị trấn Thanh Bình về tình trạng ô nhiễm môi trường, bà Huỳnh Thị Đầm ở ấp Thanh Tâm cho biết: “Nước thải gia súc tràn qua nhà tôi gây hôi thối nhiều năm qua. Sang nhà nói thì vợ chồng ông Vệ chửi mắng. Báo chí đăng tin thì ổng đưa trâu, bò đi đâu mổ được gần tháng lại mang về mổ tại nhà. Giờ tôi chỉ biết chịu đựng mùi hôi thối, vì phản ánh hoài không thấy ai xử lý”.
Công văn số 373 ngày 19-6-2008 của UBND huyện Bù Đốp về triển khai thực hiện quy hoạch giết mổ, chế biến, tiêu thụ trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2020 nêu rất rõ về việc chấm dứt hoạt động của các lò mổ nhỏ lẻ từ năm 2009 nhưng đến nay 2 lò mổ này vẫn ngang nhiên hoạt động.
Ông Phạm Thế Huân, Trưởng trạm Chăn nuôi - thú y huyện cho biết: Bù Đốp hiện có 2 cơ sở giết mổ tập trung được quy hoạch theo kiểu bán công nghiệp ở thị trấn Thanh Bình và xã Tân Thành. Khi lò mổ tập trung hoạt động thì những lò mổ heo lậu cũng được dẹp bỏ. Ông Huân cũng thừa nhận chỉ còn 2 điểm là nhà ông Vệ và ông Sỹ còn hoạt động giết mổ lậu, lại nằm trong khu dân cư, mỗi ngày làm thịt 1-2 con trâu, bò. Cơ quan thú y và chính quyền phối hợp xử phạt, nhắc nhở và bắt cam kết nhưng đến nay 2 cơ sở này vẫn không chấp hành.
“Bó tay” trước lò mổ lậu?
“Chúng tôi kiểm tra thì người ta đưa lên lò mổ tập trung, khi không kiểm tra họ lại giết mổ tại nhà. 2 hộ giết mổ lậu này luôn viện lý do lò mổ tập trung chật chội, dễ bị đánh tráo thịt; có lúc thì nói đường dẫn tới cơ sở giết mổ tập trung đang thi công không thuận tiện đi lại. Đường làm xong nhưng họ cũng không chịu đưa gia súc lên mổ” - ông Huân nói.
“Xử lý vấn đề này còn phụ thuộc vào chính quyền. Trạm không có quyền xử phạt và một mình cũng không làm được. Nói chính xác là phải có chính quyền thị trấn, công an, quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra, xử phạt” - ông Huân phân trần.
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Bình lại cho rằng: Chúng tôi có biết về hoạt động của 2 lò mổ lậu này nhưng quản lý giết mổ thuộc bên thú y, công an thị trấn chỉ có thể kiểm tra hành chính. Vừa rồi, chúng tôi có kết hợp với ngành thú y đi kiểm tra, yêu cầu 2 chủ lò mổ lậu cam kết đưa gia súc vào lò mổ tập trung nhưng họ vẫn lén lút mổ lậu. Lò mổ lậu thường hoạt động lúc 1-2 giờ sáng, khi công an thị trấn tới kiểm tra thì họ đóng cổng, tắt đèn, mở cửa ra họ đã dẹp hết rồi. Chúng tôi kết hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y tới kiểm tra, xử phạt nhiều lần rồi. Sắp tới, chúng tôi sẽ kết hợp với cơ quan thú y cùng các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm 2 trường hợp này, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.
H. Thơ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026