Trao đổi bên lề Hội nghị toàn quốc lần thứ hai về sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục do Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày 11-11 tại Hà Nội, bà Lưu Thị Hồng - vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) - cho biết như trên.
Trong đó có những trường hợp nữ vị thành niên có thai nhưng không rõ cha của thai nhi là ai trong số các bạn tình, phải đợi em bé sinh ra và giám định ADN để xác định.
Theo bà Hồng, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình có nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, gia tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.
Theo điều tra từ tháng 1 đến tháng 8-2014 của nhóm tác giả ở ĐH Y tế công cộng, ĐH Tây nguyên và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên công bố tại hội nghị, có 20% sinh viên tham gia khảo sát cho biết đã có quan hệ tình dục, song chỉ có 0,41-43% (tùy lứa tuổi sinh viên) có hiểu biết đúng về biện pháp tránh thai.
Bà Lưu Thị Hồng cho biết tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư có những trẻ 13-14 tuổi đã sinh con.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026