Thứ 2, 24/11/2025 08:25:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:48, 13/08/2016 GMT+7

Xanh, sạch, đẹp từ những tuyến đường “tự quản”

Thứ 7, 13/08/2016 | 10:48:00 1,497 lượt xem
BP - Các tuyến đường chính và cả những tuyến đường hẻm trong khu dân cư trên địa bàn thị xã Đồng Xoài có rất nhiều các biển “Tuyến đường tự quản về xanh - sạch - đẹp và an toàn”. Đây là những tuyến đường do các tổ chức đoàn thể của thị xã chịu trách nhiệm quản lý. Mô hình “Đường tự quản” không chỉ góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Đoàn viên thanh niên thị xã Đồng Xoài bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ điện dọc tuyến đường do Thị đoàn tự quảnĐoàn viên thanh niên thị xã Đồng Xoài bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ điện dọc tuyến đường do Thị đoàn tự quản

Mô hình tuyến đường tự quản về xanh - sạch - đẹp và an toàn của thị xã Đồng Xoài ban đầu do các hội, đoàn thể gồm nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên đảm nhận thực hiện với 4 tuyến đường chính làm điểm. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay các hội, đoàn thể cơ sở xây dựng được 50 tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Ông Nguyễn Văn Đình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Đồng cho biết: “Ngay khi được Hội Cựu chiến binh thị xã chọn làm điểm phát động phong trào, Hội Cựu chiến binh phường đã triển khai 5/5 chi hội khu dân cư, mỗi chi hội đảm nhận 1 tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp và an toàn. Định kỳ hằng tháng và vào dịp lễ, tết, các chi hội tổ chức vệ sinh môi trường các tuyến đường; vận động hộ dân sống dọc tuyến đường treo cờ Tổ quốc, lắp điện thắp sáng và giữ gìn an ninh trật tự”. Từ hiệu quả của mô hình làm điểm, đến nay, thị xã đã xây dựng 30 tuyến đường do cựu chiến binh tự quản với chiều dài 30km. Bình quân mỗi năm các cơ sở hội xây dựng mới 10 tuyến đường.

Đối với các chi hội phụ nữ cơ sở, mô hình “Tuyến đường tự quản” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Xã Tiến Hưng là một trong những đơn vị điển hình. Trước đây, các tuyến đường tự quản do hội phụ nữ cơ sở quản lý, đối với xã Tiến Hưng tuyến đường được giao về các chi, tổ hội phụ nữ tự quản. Mỗi tháng một lần, chị em cùng dọn dẹp vệ sinh môi trường đoạn đường đơn vị mình phụ trách.

Là lực lượng trẻ, xung kích trong xây dựng mô hình “Tuyến đường tự quản”, Thị đoàn Đồng Xoài đã thành lập tổ tự quản “xanh - sạch - đẹp và an toàn” để quản lý, kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; giữ gìn vệ sinh môi trường. Đoàn thanh niên đã tích cực ra quân các ngày chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện để bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trên tuyến đường Phú Riềng Đỏ, khơi thông dòng chảy suối Đồng Tiền đoạn qua địa bàn thị xã. Từ năm 2013 đến nay, Đoàn thanh niên thị xã đã ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép 20 buổi; dọn vệ sinh suối Đồng Tiền 4 đợt; sửa chữa trên 3km đường giao thông, vệ sinh đường hẻm, ngõ phố và xóa các điểm tập kết rác thải tại khu dân cư.

Thực tế không phải tất cả tuyến đường tự quản đều đã “xanh - sạch - đẹp” như tấm bảng gắn trên nó. Nhưng có thể thấy việc thực hiện “Tuyến đường tự quản về xanh - sạch - đẹp và an toàn” là cách làm hay và thiết thực. Mô hình này không chỉ giúp mỗi người nhận thức rõ hơn về ý thức, trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan môi trường sống mà còn góp phần tích cực xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương. Để mô hình này thật sự hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, đoàn thể cơ sở; cần có sự tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý của cơ quan chức năng, cũng như sự điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động phù hợp tình hình thực tế của thị xã. Đặc biệt là rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường sống của chính mình và cộng đồng.

6 tháng đầu năm 2016, hội, đoàn thể thị xã Đồng Xoài và các xã, phường đã tổ chức 61 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; tham gia giữ gìn an ninh trật tự 231 lượt; kết hợp tuyên truyền nhân dân sống dọc các tuyến đường cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đến nay, 92 tuyến đường trong khu dân cư trên địa bàn có điện chiếu sáng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm và đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
56249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?