Quân y Bộ đội biên phòng Bình Phước tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã SRay KhTum, huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia
VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
Chúng tôi gặp Đại úy Trần Bá Đức khi anh vừa đi khám bệnh cho nhân dân về. Vừa lau những giọt nước mưa trên người, anh nói: “Con anh Điểu Lùn ở ấp 54, xã Lộc An (Lộc Ninh) bị sốt cao rồi co giật. Tôi nhận được điện thoại của người nhà đã lập tức đến khám cho cháu lúc gần 3 giờ sáng. Sau khi sơ cứu ban đầu tại nhà, vì gia đình không có tiền nên tôi chở cháu ra Bệnh viện đa khoa Lộc Ninh cấp cứu và đóng viện phí. Giờ sức khỏe cháu ổn rồi...”.
Năm 2009, y sĩ Trần Bá Đức được điều động về công tác tại Trạm quân dân y kết hợp Lộc An thuộc quản lý của Đồn biên phòng Lộc An. 7 năm công tác, anh cùng đồng đội miệt mài với công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn. “Không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, người Kinh hay đồng bào DTTS, đối với mỗi thầy thuốc, tâm niệm đầu tiên là phục vụ người bệnh. Khi khám và điều trị mỗi ca bệnh, thầy thuốc phải đặt chữ tâm lên trên hết. Đi khám bệnh cho bà con, chúng tôi rất hiểu và thương gia cảnh nghèo khó, thiếu thốn của người dân nơi đây” - y sĩ Đức cho biết.
Bên cạnh việc trau dồi y đức, y thuật, y sĩ Đức đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào. Anh chủ động bám dân, bám ấp để học tiếng S’tiêng, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào để tuyên truyền, vận động nhân dân ăn chín uống sôi, từ bỏ hủ tục như ốm đau mời thầy cúng... Chính sự ân cần, chân thành, y sĩ Đức được đồng bào tin yêu, xem anh như người thân trong gia đình.
Già làng Điểu Khé, ấp 54, xã Lộc An cười vui: “Đồng bào vốn thật thà, ít nói, không biết cách thể hiện tình cảm nhưng khi đã quý mến ai thì lại hết lòng hết dạ. Bộ đội Đức tốt với bà con lắm, khám chữa bệnh cho bà con rất nhiệt tình mà lại chẳng lấy tiền”. Khi chữa khỏi bệnh cho bà con, họ chỉ biết nói cảm ơn bác sĩ bộ đội. Và hễ có con cá, con cua đồng hay mớ rau rừng, họ lại mang tới cho bộ đội. Những hành động đơn giản nhưng lại làm ấm lòng những y, bác sĩ mang quân hàm xanh nơi đây.
XÂY DỰNG TIỀM LỰC Y TẾ
Gần 11 năm thực hiện (2005-2016), chương trình kết hợp quân dân y đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc củng cố cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh vùng sâu, xa, vùng biên giới, đồng bào DTTS. Hiện Bộ đội biên phòng Bình Phước có 1 bệnh xá và 5 trạm xá quân dân y kết hợp thực hiện công tác khám, điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và nhân dân khu vực biên giới. Trong đó huyện Lộc Ninh có 3 cơ sở là Bệnh xá Bộ đội biên phòng tại xã Lộc Thái, Trạm quân dân y kết hợp xã Lộc Tấn và xã Lộc An; huyện Bù Đốp có 2 trạm quân dân y kết hợp ở xã Phước Thiện và ấp Bù Tam, xã Hưng Phước; Bù Gia Mập có 1 trạm đóng trên địa bàn thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập. Với 4 bác sĩ, 28 y sĩ đa khoa, 1 dược sĩ và 4 y tá, 11 năm qua, đội ngũ quân y Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 55.010 lượt người; phối hợp với các bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, Bệnh viện 7A, Chợ Rẫy, Quân dân y miền Đông, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà 26.100 lượt người với tổng trị giá 2 tỷ 242 triệu đồng. Chương trình kết hợp quân dân y đã đáp ứng kịp thời các tình huống đột xuất về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, đã tổ chức tiêm chủng mở rộng 13 ngàn lượt người. Tuyên truyền phòng chống sốt rét 12.367 lượt người nghe, tẩm gần 55 ngàn chiếc mùng, xử lý môi trường, cấp thuốc điều trị sốt rét cho 2.718 lượt người. Bên cạnh đó, ngành quân y Bộ đội biên phòng tỉnh cũng phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc và tặng hàng ngàn suất quà cho nhân dân nước bạn Campuchia.
Cùng với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành quân y Bộ đội biên phòng tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng xung kích trong việc thực hiện kết hợp quân dân y, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng, thế trận lòng dân... Những người thầy thuốc mang quân hàm xanh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người dân, được nhân dân tin tưởng, mến yêu và mỗi cơ sở quân dân y kết hợp là một địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho người dân khu vực biên giới.
Lâm Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026