Cổng chào thôn 5, xã Bom Bo hôm nay
Thôn 5 có 422 hộ với 1.700 người; 45% số dân là người S’tiêng, hộ nghèo còn 7,6%. Thực hiện nghị quyết của Chi bộ thôn 5 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới, thôn tập trung đầu tư làm đường bê tông, đường cấp phối, kéo điện lưới quốc gia đến các xóm cách xa đường trục chính.
Địa bàn rộng, nhiều đoạn đường đất dốc, khi mùa mưa tới, việc chuyên chở nông sản trong thôn rất khó khăn. Trong 2 năm (2014, 2015), nhân dân trong thôn thống nhất xây dựng 500m đường bê tông, 7km đường cấp phối và 6km điện lưới với tổng kinh phí 2 tỷ 120 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1 tỷ 890 triệu đồng, số còn lại ngân sách địa phương và một số tổ chức hỗ trợ. Ông Nông Công Hiệu, Bí thư Chi bộ thôn 5 cho biết: “Trên cơ sở tính toán kinh phí, thống nhất mức đóng góp, thôn thành lập tổ vận động, công khai danh sách các khoản thu - chi nên bà con nhiệt tình ủng hộ làm đường, kéo điện... Qua đó, đời sống bà con trong thôn ngày càng nâng cao”.
Quan điểm dân giàu, nước mạnh thể hiện rõ khi người dân chủ động xây dựng các mô hình kinh tế gia đình hiệu quả, làm giàu chính đáng và sẵn sàng tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Chúng tôi tới thăm trại nuôi heo siêu nạc của hộ ông Lưu Xuân Liệu, thôn 5. Gia đình ông chuyên nuôi heo thịt số lượng 3.000 con/năm, thu lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 5 nhân công với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Ông Liệu cho rằng: “Để xây dựng nông thôn mới thì người dân phải có kinh tế mới huy động được sức đóng góp. Gia đình tôi luôn sẵn sàng đóng góp xây dựng các công trình của thôn”.
Ông Nguyễn Đức Đặng, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo đánh giá: Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng công trình phúc lợi của thôn 5 thực hiện rất tốt và đạt hiệu quả cao. Thôn đã biết học tập và làm theo Bác về cách vận động quần chúng để dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, đường giao thông nông thôn ở thôn 5 đã được cải thiện đáng kể, nhân dân đi lại thuận tiện, 99% hộ dân có điện lưới sử dụng. Đặc biệt thôn 5 còn đi đầu trong việc lắp đặt hệ thống điện thắp sáng đường thôn với 2,5km, nhân dân đóng góp 75 triệu đồng. Hằng ngày từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, trục đường chính thôn 5 luôn sáng điện vào ban đêm; chiều chiều tiếng loa truyền thanh tuyên truyền vang xa, rộn rã; học sinh các cấp tan học đi lại thuận tiện trên các đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp. Chúng tôi cảm nhận rõ, thôn 5 đang đổi mới từng ngày.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026