Thứ 2, 24/11/2025 08:48:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:31, 06/08/2016 GMT+7

Trẻ xung phong, già gương mẫu

Thứ 7, 06/08/2016 | 15:31:00 182 lượt xem
BP - Thực hiện phong trào thi đua “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ở huyện Đồng Phú đã xuất hiện nhiều gương cựu thanh niên xung phong (CTNXP) tiêu biểu. Gia đình bà Phạm Thị Sượi (SN1955) và ông Lê Văn Du (SN1953) ngụ ấp 3, xã Tân Lập là một điển hình.

Vợ chồng ông Lê Văn Du và bà Phạm Thị SượiVợ chồng ông Lê Văn Du và bà Phạm Thị Sượi

Năm 1972, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, bà Sượi xung phong làm nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến vận tải của nước bạn Lào. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, bà xây dựng gia đình với ông Lê Văn Du - đồng đội, đồng hương, là thương binh 4/4. Năm 1984, gia đình bà từ Thái Bình đi xây dựng kinh tế mới tại Bình Phước. Bước đầu, ông bà vay vốn trồng điều, cây ngắn ngày, chăm chỉ lao động tích lũy nên bà trồng thêm được cao su, chăn nuôi, mở xưởng mộc.

Nhớ lại tháng ngày gian nan, vất vả, bà Sượi chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều một thời vào sinh ra tử nơi chiến trường nên trở về cuộc sống đời thường, bao khó khăn, vất vả chẳng thấm gì. Nhờ cần cù chịu khó, sau gần chục năm lao động vất vả, trang trại của gia đình bà với 6 ha cao su, điều đã cho thu nhập. Bà còn nuôi gà, vịt, heo để tăng thu nhập. Hằng năm, gia đình bà thu khoảng 200 triệu đồng, cuộc sống ngày càng ổn định.

Được tiếp xúc nhiều người bạn làm mộc, ông Du đã có niềm đam mê với nghề này. Ông học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu mẫu mã, kỹ thuật cũng như khảo sát thị trường cho đầu ra sản phẩm. Năm 1996, ông mở xưởng sản xuất bàn, ghế, giường, tủ, đồ nội thất... Ông Du luôn đặt chất lượng trong từng sản phẩm mỗi khi xuất xưởng, từng bước gây dựng uy tín với khách hàng. Dần dần, bà con thấy sản phẩm ông làm ra mẫu mã đẹp, giá tiền vừa phải nên tìm đến đặt hàng ngày một đông. Ông Du còn giúp nhiều người trong ấp có hoàn cảnh khó khăn như đóng tặng học sinh nghèo bộ bàn ghế, đóng giúp cánh cửa, cửa sổ, các vật dụng trong gia đình... cho người nghèo, hội viên CTNXP. Ông Du nói: “Lao động là cách để rèn luyện sức khỏe, đồng thời góp phần tăng thu nhập, lại có điều kiện giúp đỡ con, cháu và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Của không có nhiều nhưng công thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng”.

Với cương vị là Chủ tịch Hội CTNXP xã Tân Lập, từ năm 2008 đến nay, bà Sượi tích cực vận động hội viên kinh tế khá giúp hội viên khó khăn với tinh thần “Vì nghĩa tình đồng đội”. Bà đã tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết chế độ hưởng trợ cấp ưu đãi một lần cho 14 hội viên và làm thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nghèo. Bà còn hướng dẫn CTNXP trong xã hoàn tất hồ sơ để hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua. Năm 2015, bà được Trung ương Hội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “CTNXP nguyện nêu gương sáng theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Minh Hiền

  • Từ khóa
56148

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?