BP - Huyện Đồng Phú hiện có 6 hồ chứa thủy lợi và một số sông, suối nhỏ. Mặc dù ít khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão nhưng hằng năm lốc xoáy, mưa lớn kéo dài làm ngập lụt cục bộ khiến cuộc sống một bộ phận không nhỏ người dân bị xáo trộn.
Đồng Phú có suối Rạt đi qua các xã từ Đồng Tâm qua Đồng Tiến, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Tiến, Tân Hòa... Khi mùa mưa đến, lưu lượng nước suối dâng cao. Nhiều xã có suối Rạt đi qua bị ngập lụt cục bộ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Đồng Tiến đã sẵn sàng vật tư phục vụ phòng chống mưa lũ năm 2016
Khu vực cầu ông Nhất, xóm 6, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến luôn phải chịu sự hung hãn của dòng chảy xiết từ thượng nguồn suối Rạt đổ về. Ông Lê Văn Nhất (53 tuổi), chủ cầu ông Nhất, nhiều năm chứng kiến lụt cục bộ, cho biết: Từ năm 1994, tôi đến đây sinh sống, mùa mưa nào khu vực này cũng bị ngập. Có đợt nước dâng liên tục, khiến nhiều gia đình sống hai bên bờ suối phải di dời đi nơi khác. Như các hộ ông Mai Thanh Hậu, Mai Văn Ngoan, Nguyễn Văn Tược... phải bỏ lại nhà đã xây kiên cố để tìm chỗ ở mới ổn định sản xuất. Còn những hộ bám trụ như chúng tôi phải tìm cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mua sắm dụng cụ để thích nghi, đối phó với thiên tai.
|
Xã Đồng Tiến có 3 mặt giáp suối, địa hình thấp nên thường bị đọng nước tạo thành lòng chảo lớn vào mùa mưa lũ. Khi mưa lớn kéo dài làm 4 khu vực trọng yếu (các ấp 2, 3, 4 và ấp Cầu Hai) trong xã bị ngập. Với kinh nghiệm thực tiễn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã xây dựng nhiều phương án ứng phó mưa lũ. Trước tiên là nắm tình hình thời tiết, lưu lượng dòng chảy của suối Rạt từ cầu 11 giáp ranh với xã Đồng Tâm; xây dựng phương án di dời dân đến nơi an toàn nếu có tình huống ngập lụt; trường hợp khẩn cấp đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện điều động ca nô đến ứng cứu. Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tiến Trần Thị Hòa |
Ông Mai Thành Luân có nhà ở bên cạnh suối Rạt kể: Xóm 6, ấp Thái Dũng hiện có trên 10 hộ sinh sống nhưng lượt người qua lại cầu ông Nhất để đi làm rẫy rất nhiều, kể cả người dân ở thị trấn Tân Phú, xã Tân Lập... Những năm mưa nhiều, lưu lượng nước lớn, cây cầu bằng gỗ bị gãy đã cô lập nhân dân trong vùng. Bởi thế, người dân sống hai bên cầu đều sắm xuồng để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Nhà có điều kiện thì trang bị xuồng tôn giá 4-5 triệu đồng/chiếc, hộ khó khăn đóng xuồng từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng/chiếc. Gần 20 năm nay, chiếc xuồng của hộ ông Mai Thành Luận, 56 tuổi, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến đã chở không biết bao nhiêu lượt người và phương tiện qua suối mỗi khi bị ngập lụt.
Từ thực trạng đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Đồng Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp nhân dân vùng xa, vùng có giao thông đi lại khó khăn cảnh giác với thiên tai, dự trữ vật tư, hàng hóa thiết yếu. Đối với những khu vực trọng điểm dọc ven suối, địa hình dốc thường xảy ra lũ lụt, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tham mưu thực hiện biện pháp “né tránh và thích nghi”. Theo đó, các xã, thị trấn điều tra, thống kê địa bàn dân cư, lập bản đồ khoanh vùng những nơi dễ bị ngập lụt, vùng ven sông, suối, vùng hạ lưu các hồ đập, vùng có nguy cơ sạt lở đất và lập phương án ứng cứu, di dời dân. Khi có tình huống xấu xảy ra, tổ chức các lực lượng cứu hộ “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để xử lý kịp thời. Phát triển diện tích rừng phòng hộ ở các sườn dốc, đầu nguồn khe suối, ven suối, khuyến cáo các hộ dân sinh sống ở những nơi nguy cơ cao về lũ quét sạt lở di dời đến nơi an toàn...
Hiện nay, công tác PCTT&TKCN đã được các xã bố trí lực lượng cắm chốt từng khu vực trọng yếu, trong đó chủ lực là quân sự và công an; đồng thời xây dựng trung đội cơ động ứng cứu gồm các đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia. Xã Đồng Tiến đã chuẩn bị 21 áo phao, 21 phao cứu sinh, áo mưa, đèn pin, dây dù... để phục vụ lực lượng PCTT&TKCN.
Hiện đã có một số đợt mưa kèm theo giông, gió, lốc, sét gây thiệt hại đáng kể về tài sản, hoa màu của Nhà nước và người dân tại một số xã trong huyện, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Với diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng cả về cường độ, tính chất bất thường và mức độ nguy hiểm, việc chuẩn bị phòng ngừa đang được Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện thực hiện theo phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026