Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Minh, Tiểu đội 13, Trung đội 5 chăm sóc vườn rau sau giờ huấn luyện
Mặc dù huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa, nắng thất thường nhưng các cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt đợt huấn luyện. Thượng tá Lê Văn Sơn, Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: Qua thời gian huấn luyện, ý thức chấp hành và nhận thức chính trị của các chiến sĩ nâng lên rõ rệt, bản lĩnh vững vàng và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trong quá trình huấn luyện, tiểu đoàn thường xuyên thông báo kết quả của từng chiến sĩ về địa phương, gia đình để phụ huynh kịp thời động viên, chia sẻ, giúp các chiến sĩ trưởng thành nhanh hơn. Vì vậy, qua hơn 4,5 tháng huấn luyện, tân binh nào cũng chững chạc, rắn rỏi và trưởng thành hơn.
Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1998), Tiểu đội 13, Trung đội 5 nói: Từ khi vào quân đội, được học tập và kèm cặp của các cán bộ, chỉ huy, chúng em thực sự thay đổi. Sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, sự đoàn kết giúp đỡ của đồng đội đã giúp chúng em dần quen môi trường mới. Bản thân em cũng luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Những tháng đầu trong quân ngũ, chiến sĩ mới được trang bị các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. 100% chiến sĩ an tâm công tác, lập trường vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua kiểm tra, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 71,7% đạt khá, giỏi. Đơn vị cũng tổ chức giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; học tập chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tiểu đoàn thường xuyên duy trì thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, xem tivi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu với đơn vị kết nghĩa, hoạt động ngày nghỉ cuối tuần, ngày văn hóa chính trị...
Chiến sĩ Mai Công Cường (SN 1991), Tiểu đội 6, Trung đội 2 đã tốt nghiệp đại học, tình nguyện nhập ngũ và sẵn sàng phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong thời gian huấn luyện, được sự động viên, giúp đỡ của cán bộ, chỉ huy các cấp, Cường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được kết nạp Đảng. Cường chia sẻ: Được huấn luyện trong môi trường quân đội, cùng với tình yêu quê hương đất nước, em luôn phấn đấu để góp sức xây dựng đơn vị và Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.
Thượng tá Nguyễn Văn Sơn nói: Giáo dục trong môi trường quân đội đã làm thay đổi nhận thức của mỗi thanh niên. Cần phải xem chiến sĩ như con em trong gia đình và người lãnh đạo như cha mẹ, anh chị để gắn bó, truyền cảm hứng cho họ. Sau thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân về công tác tại các đơn vị, đồn biên phòng. Tôi tin chắc, mỗi chiến sĩ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi đã được huấn luyện bài bản và nghiêm túc.
Kim Tiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026